Quyết định mở kho dự trữ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 ngày 2/10, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, để thảo luận về hành động chung nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ, sau những cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường năng lượng thế giới, các nước thành viên G7 đã thống nhất triển khai đợt xả kho phối hợp, thông qua Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), với khối lượng 100 triệu thùng. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng bốn tháng, trong đó, G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu.
G7 cũng tái khẳng định cam kết kiềm chế áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời kêu gọi các nước sản xuất năng lượng khác kiềm chế việc ban hành lệnh cấm, động thái có thể làm căng thẳng gia tăng trên thị trường năng lượng. Tuyên bố nhấn mạnh, mối lo ngại của người dân về giá năng lượng cao tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của G7. Nhóm này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường và sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết.
Sức ép đối với thị trường năng lượng thế giới gia tăng trong những tuần qua do xung đột tại Trung Đông và công suất lọc dầu bị thu hẹp. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng hơn 70%, lên gần 7 USD/gallon, trong khi giá dầu Brent dao động từ 97 đến 102 USD/thùng từ cuối tháng 9, cao hơn khoảng 25-30 USD/thùng so mức trước khi xung đột nổ ra. Tại châu Âu, kể từ cuối tháng 2, giá khí đốt đã tăng 140% và giá dầu diesel tăng gấp đôi. Người dân châu Âu đối mặt khủng hoảng khả năng chi trả do giá năng lượng cao.
Các chuyên gia nhận định, hành động mở kho dự trữ của G7 là kịp thời và cần thiết đối với nền kinh tế thế giới. Trước mắt, bước đi của G7 đã giúp giữ cho giá xăng dầu toàn cầu không tiếp tục vượt tầm kiểm soát trong ngắn hạn. Với Liên minh châu Âu (EU), quyết định của G7 có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh EU chịu áp lực về giải phóng lượng diesel dự trữ và khả năng Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu diesel sang châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo khả năng ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sang châu Âu, điều mà Ủy ban châu Âu (EC) công khai bác bỏ.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tuyên bố, EU ủng hộ đợt xả kho dự trữ nhiên liệu mới do IEA điều phối, đồng thời hoan nghênh quyết định của G7 về việc không áp đặt bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu nào đối với các đồng minh, cũng như duy trì tinh thần đoàn kết giữa các đối tác. “Người dân của chúng ta cần và xứng đáng được tiếp cận nguồn năng lượng giá phải chăng”, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội ngay sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7. Bà cũng khẳng định, EU ủng hộ việc giải phóng kho dự trữ dầu nhằm tăng cường an ninh năng lượng.
EU đã tham gia đợt phối hợp giải phóng dầu quy mô lớn do IEA điều phối hồi tháng 3 vừa qua, với tổng cộng 400 triệu thùng được đưa ra thị trường, trong đó các nước EU đóng góp khoảng 20%. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol kêu gọi các nước EU tiếp tục sử dụng phần dự trữ còn lại trong cam kết hồi tháng 3 để hỗ trợ thị trường.
Hồi tháng 3, 32 nước thành viên IEA, trong đó có các quốc gia G7, đã cam kết giải phóng dầu từ kho dự trữ với tổng cộng 400 triệu thùng để hỗ trợ thị trường. Theo IEA, đến nay các nước thành viên đã xả 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ từ các kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng cam kết nêu trên.
Ngay sau quyết định của G7 được thông báo, thị trường năng lượng toàn cầu đã hạ nhiệt. Quyết định can thiệp mạnh mẽ của G7 này đã giúp giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu. Theo giới phân tích, bước ngoặt lớn của thị trường có được là do một số yếu tố chính sách xuất hiện cùng lúc, trong đó quan trọng nhất là kế hoạch của G7 thực hiện chiến dịch xả kho khẩn cấp trong bốn tháng, nhất là tung một lượng lớn dầu diesel thành phẩm ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. Tiếp đến là việc Mỹ rút lại ý định áp đặt lệnh cấm xuất khẩu diesel, trong khi G7 cam kết duy trì dòng chảy thương mại thông suốt, không áp đặt bất kỳ biện pháp hạn chế trao đổi năng lượng nào giữa các nước thành viên.