Thi ÐH, CÐ năm 2007: Nhiều tín hiệu mới

Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi
tuyển sinh ĐH năm 2006 -
Ảnh: Tiền phong.
Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 - Ảnh: Tiền phong.

Với phần lớn hồ sơ dự thi đã được nộp, bức tranh về chọn ngành, nghề của thí sinh trong mùa thi 2007 đã bắt đầu hiện rõ...

Năm 2007 các trường đông thí sinh đăng ký dự thi nhất vẫn thuộc về khối kinh tế, kỹ thuật và công nghệ. Những trường có mức tăng hồ sơ cao nhất đều thuộc  các trường khối này như ÐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội tăng 349%, ÐH Dân lập Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh tăng 267%. Nếu như năm 2006 số hồ sơ đăng ký dự thi (ÐKDT) vào ÐH Ngoại thương là 1.933, năm nay là 2.603, tăng thêm hơn 1.000 hồ sơ. ÐH Kinh tế Quốc dân có tới  27.000 hồ sơ đăng ký, tăng khoảng 7.000 hồ sơ. ÐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận được 23.500 hồ sơ, tăng 6.000. Trường ÐH Thương mại có tới 33.137 hồ sơ so với năm trước là 24.000...

Ðặc biệt, các trường ÐH khối y và dược số hồ sơ đăng ký dự thi tăng rất mạnh. Trường ÐH Y Hải Phòng tăng 300%; ÐH Y Hà Nội tăng 96%; ÐH Y Thái Bình tăng 71%. Ngành điều dưỡng của Trường ÐH Y Dược TP Hồ Chí Minh với tỉ lệ "chọi" cao ngất: 57,86 đã thực sự gây bất ngờ với ngay cả những người làm tuyển sinh.

PGS Trần Bình Trọng, Trường ÐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhận xét: Năm nay số thí sinh đăng ký vào các ngành kinh tế, kỹ thuật và công nghệ tăng cao do những ngành nghề này đang có xu hướng phát triển và dễ kiếm việc làm.

Năm nay số thí sinh dự thi khối A và khối B tăng đột biến, trong khi đó khối C lại có xu hướng giảm đáng kể. Ðiều đó cho thấy xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh đã có nhiều thay đổi và những ngành khoa học xã hội đã không còn chiếm được các vị trí ưu thế như trước đây.  Hà Nội  có hơn 8,5 vạn hồ sơ ÐKDT thì có tới 57,46% thí sinh đăng ký khối A. Số thí sinh đăng ký khối C chỉ chiếm 3,86%. Tại Nam Ðịnh, hồ sơ ÐKDT khối A chiếm tới 63% trong khi khối C chỉ ở mức 8%. Thanh Hóa mọi năm số thí sinh đăng ký khối C có khi lên tới 70% nhưng năm nay chỉ còn 30%.

Sự phân hóa trong chọn trường, chọn ngành của thí sinh năm nay cũng rõ nét hơn những năm trước. Phần lớn thí sinh đã chủ động chọn trường vừa sức hơn là trường nổi tiếng, biết né những trường có điểm chuẩn cao, không còn chọn trường theo phong trào. Những trường ÐH thuộc dạng "top" có điểm trúng tuyển cao ở các kỳ tuyển sinh năm trước như  ÐH Bách khoa Hà Nội, ÐH Ngoại thương, Trường ÐH Khoa học tự nhiên (ÐHQG Hà Nội)... năm nay có lượng hồ sơ đăng ký hầu như không  tăng. Trong khi đó, hầu hết các trường có điểm chuẩn nằm ở tốp trung bình của mùa tuyển sinh 2006 đều có lượng hồ sơ gia tăng. Nhiều trường tăng đến mức kỷ lục như ÐH dân lập Thăng Long số hồ sơ ÐKDT tăng 47%, ÐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh tăng 267%, ÐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội tăng 349%...

Thí sinh đã có hướng chọn trường phù hợp với khả năng của mình nên các trường ÐH vùng và các trường CÐ đã thu nhận số lượng hồ sơ tăng rõ rệt. Khá nhiều tỉnh thành có số lượng hồ sơ nộp vào các trường địa phương chiếm phân nửa tổng số hồ sơ. Sau nhiều ngày tập trung đầu tư vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, từng bước khẳng định chất lượng đào tạo, các trường ÐH vùng đã thu hút mạnh số thí sinh đăng ký dự thi. Ðồng thời, việc học ngay tại địa phương cũng sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn cho các sinh viên tương lai.

Tại Hải Phòng, phần lớn trong số hơn 40.000 hồ sơ được thí sinh nộp vào các trường trên địa bàn như ÐH Hải Phòng, ÐH Hàng hải, ÐH Y Hải Phòng, CÐ Cộng đồng Hải Phòng. Sở GD-ÐT An Giang thu 22.641 hồ sơ, trong đó ÐH An Giang chiếm hơn 14.000 bộ. Tỉnh Tiền Giang có hơn 26.000 hồ sơ, có đến một phần năm đăng ký vào ÐH Tiền Giang...

Công tác phân luồng trong đào tạo đã bắt đầu cho kết quả. Khá nhiều thí sinh không nộp hồ sơ dự thi ÐH. Có những trường THPT chỉ có hai phần ba số thí sinh nộp hồ sơ ÐKDT. Ðiều đó cho thấy các thí sinh đã biết lượng sức mình và nhận thức được rằng ÐH không phải là con đường vào đời duy nhất. Thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 30% học sinh THPT của Vĩnh Phúc đã không nộp hồ sơ ÐKDT vào các trường ÐH mà chỉ ÐKDT vào CÐ và TCCN. Tại Hải Phòng, Trường CÐ Cộng đồng là một trong ba sự lựa chọn hàng đầu của thí sinh. Thí sinh tại Quảng Ninh đổ xô vào Trường CÐ Mỏ, còn thí sinh  Hải Dương, Hưng Yên cũng nhiệt tình ÐKDT vào CÐ Công nghiệp sao đỏ...

Ông Phạm Hỗ, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp Sở GD-ÐT Quảng Bình cũng cho biết: "Năm nay do lượng được sức mình nên số em nộp hồ sơ vào CÐ tăng đột biến. Số lượng 2.000 hồ sơ tăng thêm so với năm 2006 đều là ÐKDT vào CÐ với tổng số hơn 30 trường". Tại các tỉnh phía bắc trong số những trường có số lượng thí sinh  ÐKDT nhiều nhất có đến một nửa là các trường CÐ.  Ngoài ra, thí sinh cũng chọn những trường đa ngành nghề, đa hệ đào tạo và có liên thông để gửi gắm tương lai của mình.

Cùng với đó, xu hướng thí sinh phía bắc dự thi vào khối các trường ÐH,CÐ phía nam tiếp tục gia tăng.  Ở Nghệ An, khoảng 50% hồ sơ ÐKDT  của thí sinh hướng vào các trường khu vực phía nam. Tỉnh Quảng Bình chỉ có 2.000 hồ sơ ÐKDT vào các trường ở phía bắc so với 25.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường phía nam. Có đến 42 trường ÐH, CÐ tại TP Hồ Chí Minh có thí sinh ở Hà Nội ÐKDT. Tỉnh Thanh Hóa có khoảng 20% trong tổng số 21.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường phía nam... Lý do chủ yếu là mặt bằng điểm chuẩn các trường phía Nam thấp hơn so với phía Bắc.

Vẫn còn một thời gian không ngắn nữa mùa thi ÐH,CÐ mới thực sự diễn ra, nhưng những thông tin từ việc đăng ký dự thi đã cho thấy những tín hiệu rất khác trước. Cùng với xu hướng chọn trường theo ngành nghề đào tạo, cũng đã hình thành sự phân luồng vào các nhóm trường có chất lượng đầu vào, điểm chuẩn khác nhau. Thí sinh đã cân nhắc, thận trọng hơn, biết lượng sức mình khi chọn trường phù hợp với năng lực bản thân. Thí sinh khi chọn trường dự thi đã quan tâm hơn đến nhu cầu sử dụng của xã hội, cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp... Ðó là những định hướng lựa chọn tích cực.

* Bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Ðại học và Sau đại học, Phó Ban chỉ đạo tuyển sinh 2007:

"Số lượng hồ sơ ÐKDT là một "kênh" thông tin phản ánh xu hướng lựa chọn trường/ngành của thí sinh. Nhưng tôi cho rằng không nên coi số lượng hồ sơ ÐKDT hay tỉ lệ giữa hồ sơ và chỉ tiêu tuyển sinh làm tiêu chí mang tính quyết định để chọn trường dự thi. Ngay cả khi tham khảo con số ÐKDT và tỉ lệ mà thí sinh quen gọi là "tỉ lệ chọi" của một trường/ngành nào đó, thí sinh cũng cần lưu ý: giữa tỉ lệ chọi theo hồ sơ và tỉ lệ chọi dự thi thực tế có thể rất khác nhau.  Tiêu chí quan trọng nhất, đáng tin cậy nhất, theo tôi, phải là năng lực, nguyện vọng của bản thân thí sinh và phải được đặt trong tương quan với chất lượng đầu vào của các trường ÐH, CÐ".

* TS Quách Tuấn Ngọc- Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ GD-ÐT:

"Lời khuyên của tôi là thí sinh hãy tạm quên hệ số chọi khi chọn trường, ngành để đi dự thi (thật). Từ năm 2004, chúng tôi đã có bài phân tích sau khi có đầy đủ số liệu thống kê nhiều năm, để thấy rằng: hệ số chọi là một thông tin để tham khảo chứ không có tác dụng giúp thí sinh chọn ngành, chọn trường. Tâm lý thí sinh thấy hệ số chọi cao thì cho là khó trúng tuyển và hệ số chọi thấp là dễ trúng tuyển là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Thí sinh hãy tự đánh giá sức mình qua việc lấy các đề thi năm trước, tự nghiêm túc làm bài như thi thật rồi dùng bản hướng dẫn chấm để tự chấm bài. Hãy so sánh điểm tự chấm đó với điểm tuyển những năm qua của trường, ngành mà mình đang muốn tham dự thi. Thấy xấp xỉ và lớn hơn thì yên tâm đi thi. Thấy mình kém quá so với điểm tuyển thì mình chọn trường khác hoặc thậm chí, phải chuyển hướng ngay sang chọn trường trung cấp, dạy nghề, thay vì tốn kém tiền của đi thi đại học".

Có thể bạn quan tâm