Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 147 điểm cầu với sự tham dự của hơn 10.400 đại biểu để triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương năm 2025. Nội dung các văn bản gồm: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…
Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phổ biến pháp luật cho gần 600 thân nhân chiến sĩ mới
Tại doanh trại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi cho gần 600 người dân là thân nhân chiến sĩ mới và chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đây.
![]() |
Phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gia đình chiến sĩ mới. |
Qua đó, giúp thân nhân gia đình chiến sĩ mới phối hợp đơn vị động viên các chiến sĩ mới yên tâm công tác; giúp chiến sĩ mới tự giác điều chỉnh hành vi cá nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Long An có thêm hơn 330 doanh nghiệp mới
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có thêm 334 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.362 tỷ đồng. Cùng với đó, Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới chín dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 2.598 tỷ đồng, điều chỉnh vốn cho chín dự án với vốn đầu tư tăng hơn 1.037 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 40,3 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 12 dự án với vốn điều chỉnh tăng 69,2 triệu USD…
Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận ở Hậu Giang đạt gần 98%
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, trong vụ lúa đông xuân 2024-2025, nông dân sử dụng giống lúa xác nhận đạt tỷ lệ gần 98%, tăng 1,61% so với vụ lúa đông xuân trước. Việc tăng sử dụng giống xác nhận trong canh tác lúa đã góp phần giúp nông dân giảm chi phí đầu tư nhờ ít bị dịch hại, lúa lẫn cỏ dại ít, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị gạo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Gần 200 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Năm 2025, tỉnh Bến Tre dự kiến đầu tư gần 200 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó, giai đoạn 1, toàn tỉnh dự kiến triển khai xây dựng nhà ở cho 1.031 hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn với tổng kinh phí khoảng 52 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vận động.
![]() |
Xây dựng nhà tình thương tại xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. |
Hiện, toàn tỉnh còn gần 3.500 hộ khó khăn về nhà ở với hơn 2.700 hộ cần xây mới và gần 800 hộ cần sửa chữa. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hội quán nuôi lươn cung ứng mỗi năm hơn bốn triệu con giống
Bình Lý Hội quán ở ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp hình thành năm 2023, là một trong sáu hội quán của thành phố với ngành nghề chính là nuôi lươn sinh sản và nuôi lươn thương phẩm, gồm 37 thành viên. Hằng năm, Hội quán cung cấp cho các đối tác, đại lý trong và ngoài tỉnh hơn bốn triệu con lươn giống; doanh thu từ bán lươn hơn 10 tỷ đồng, đem lại lợi nhuận hơn 3,7 tỷ đồng/năm. Bình quân lợi nhuận của mỗi thành viên là hơn 100 triệu đồng/năm…
100 năm lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc
Từ ngày 11 đến 17/3 (12 đến 18/2 âm lịch), tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc năm 2025 với chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc - Cà Mau 100 năm hình thành và phát triển”. Với chuỗi sự kiện gắn với nhiều hoạt động liên quan, tỉnh Cà Mau mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc; tôn vinh truyền thống văn hóa, tập quán tín ngưỡng dân gian tốt đẹp của cư dân vùng biển…
![]() |
Tàu khai thác của ngư dân tiến ra cửa biển Sông Ðốc thực hiện nghi thức rước cá Ông tại Lễ hội Nghinh Ông Sông Ðốc. |