Theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại nhà ở Bến Tre

Ðến tháng 6 năm 2004, toàn tỉnh đã triển khai sổ quản lý sức khỏe bà mẹ và trẻ em (BMTE) trên địa bàn (gồm 160 xã). Việc triển khai này sẽ lồng ghép trong các chương trình chăm sóc sức khỏe BMTE, phòng, chống suy sinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng...

Theo đó, các bà mẹ sẽ được hướng dẫn và phổ biến những kiến thức chăm sóc sức khỏe khi mang thai cũng như trong quá trình nuôi con thông qua sổ khám bệnh cá nhân.

Thời điểm nhận sổ của bà mẹ ở ba tháng đầu của thai kỳ chiếm tỷ lệ gần 63,40%. Các bà mẹ sẽ được hưởng nhiều lợi ích của việc đăng ký quản lý thai nghén sớm và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại trạm y tế xã.

Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác quản lý thai tại cơ sở, giúp cán bộ y tế phát hiện sớm những trường hợp thai nghén có nguy cơ cao chuyển tiếp kịp thời, làm giảm tỷ lệ tai biến liên quan đến sinh đẻ tại tỉnh. Trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, những thông tin trong quyển sổ đã giúp các bà mẹ hiểu được những chỉ số phát triển bình thường của trẻ em từ lúc sơ sinh đến sáu tuổi. 75,54% số bà mẹ hiểu đầy đủ như bú sữa mẹ ngay từ giọt đầu tiên, thời gian vàng da sinh lý và các dấu hiệu suy dinh dưỡng...

Kết quả này cho thấy việc theo dõi sức khoẻ BMTE tại nhà đã giúp ích rất nhiều trong việc tuyên truyền nâng cao kiến thức nuôi con của các bà mẹ tại địa phương.

Cuộc khảo sát về lợi ích của công tác quản lý sức khỏe BMTE cho thấy, hơn 95% số cán bộ y tế xã cho là rất cần thiết và đã giúp được họ rất nhiều.

Ðối với cán bộ y tế huyện, mặc dù cũng có đến 91,3% cho là cần thiết, song việc tham gia ghi chép vào nội dung quyển sổ cá nhân qua các lần bà mẹ đến khám chỉ có 53%, cán bộ tuyến tỉnh chỉ đạt 37,5% có quan tâm ghi chép.

Ðây là một khó khăn trong việc tạo niềm tin cho các bà mẹ trong quá trình vận động triển khai đại trà việc sử dụng sổ quản lý sức khỏe BMTE tại địa phương. Vì vậy, để các bà mẹ hiểu và nhớ những thông tin cần thiết về chăm sóc sức khỏe thai nghén cũng như sức khỏe trẻ em, Bộ Y tế cần cập nhật, truyền thông kiến thức một cách thường xuyên hơn tới các bà mẹ.

Có thể bạn quan tâm