Thêm kỷ lục thế giới trên đường đua xanh Olympic

NDO -

Ngày thi đấu thứ sáu Olympic Tokyo 2020 hôm nay tiếp tục chứng kiến những diễn biến sôi động trên đường đua xanh, trong đó có thêm một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập ở nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nữ.

Các kình ngư trẻ Trung Quốc giành huy chương vàng ở nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nữ, đồng thời phá kỷ lục thế giới. (Ảnh: Tokyo 2020)
Các kình ngư trẻ Trung Quốc giành huy chương vàng ở nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nữ, đồng thời phá kỷ lục thế giới. (Ảnh: Tokyo 2020)

Theo đó, bốn tay bơi trẻ Trung Quốc gồm Yang Junxuan, Zhang Yufei, Li Bingjie và Tang Muhan đã có chiến thắng bất ngờ ở phần thi chung kết rất kịch tính, xô đổ kỷ lục thế giới ở nội dung này với thành tích 7 phút 40 giây 33.

Huy chương bạc thuộc về đội Mỹ với thành tích 7 phút 40 giây 73, trong khi ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng là đội Australia đạt thành tích 7 phút 41 giây 29, đành chấp nhận xếp thứ 3.

Đáng chú ý, thành tích của cả ba đội đoạt huy chương ở nội dung này đều vượt trội so kỷ lục thế giới trước đó là 7 phút 41 giây 50, do chính các kình ngư Australia thiết lập tại Giải vô địch thế giới năm 2019.

Đúng như dự đoán, phần thi chung kết nội dung này là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội bơi Mỹ, Trung Quốc và Australia. Với sự góp mặt của “siêu kình ngư” Katie Ledecky từng giành tới sáu huy chương vàng Olympic, đội Mỹ được kỳ vọng sẽ vượt qua ứng cử viên số 1 Australia để giành vàng ở nội dung này.

Vừa bỏ túi tấm huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x100m hôm chủ nhật, đồng thời phá kỷ lục thế giới của chính mình, các tay bơi Australia, dẫn đầu bởi ngôi sao Ariarne Titmus vừa giành cú đúp vàng ở các nội dung 200m và 400m tự do cũng được kỳ vọng sẽ đem về thêm một tấm huy chương vàng nữa.

Nhưng các kình ngư Trung Quốc mới là bên giành phần thắng sau khi vượt qua cả hai ngôi sao Ledecky và Titmus.

Cuộc tranh tài diễn ra hết sức quyết liệt, các vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi sau mỗi 50m. Đến lượt bơi cuối, Ledecky tưởng như đã có thể đem về chiến thắng cho Mỹ khi vượt qua Leah Neale của Australia, song Li Bingjie đã xuất sắc vươn lên để đem về chiến thắng cuối cùng cho Trung Quốc, với cách biệt chưa đầy nửa giây so đội Mỹ.

Đây là lần đầu tiên cả Australia và Mỹ đều không giành được huy chương vàng kể từ khi nội dung này lần đầu được đưa vào thi đấu tại Olympic Atlanta 1996.

Chiến thắng này cũng mang về tấm huy chương vàng bơi lội thứ 2 cho Trung Quốc tại Thế vận hội lần này.

Thêm kỷ lục thế giới mới trên đường đua xanh Olympic -0
Chỉ trong một ngày, Zhang Yufei đã bỏ túi hai tấm huy chương vàng, một kỷ lục Olympic kèm một kỷ lục thế giới mới. (Ảnh: Getty Images) 

Trước đó, chính Zhang Yufei cũng đã giành vàng ở cự ly 200m bơi bướm nữ, đánh bại hai kình ngư người Mỹ khác và thiết lập một kỷ lục Olympic mới với thành tích 2 phút 03 giây 86. Sau đó không lâu, cô gái 23 tuổi lại cùng các đồng đội lập kỷ lục thế giới tiếp sức 4x200m tự do.

Tuy nhiên, đội bơi Mỹ cũng đã kịp giành cú đúp vàng ở hai nội dung khác dành cho nam, do công của kình ngư Caeleb Dressel ở nội dung 100m tự do và Bobby Finke ở cự ly 800m tự do. Trong đó, Dressel đã đánh bại đương kim vô địch Olympic, Kyle Chalmers của Australia để giành chiến thắng kịch tính với cách biệt chỉ 0,06 giây, qua đó lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 47 giây 02.

Trong ngày, đội bơi Australia cũng có một tấm huy chương vàng 200m bơi ếch nam của Izaac Stubblety-Cook. Thành tích 2 phút 06 giây 38 còn giúp Stubblety-Cook phá kỷ lục Olympic nội dung này, cũng như đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bơi lội Australia ở cùng nội dung kể từ Olympic Tokyo 1964.

Trước đó, đoàn Ireland cũng đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic lần này, sau khi bộ đôi Paul O'Donovan và Fintan McCarthy giành chiến thắng ở chung kết rowing nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ với thành tích 6 phút 06 giây 43. Ở vòng bán kết trước đó, chính bộ đôi này cũng đã thiết lập kỷ lục thế giới mới với thời gian 6 phút 05 giây 33.

Cũng ở môn rowing, hai nhà vô địch thế giới Grace Prendergast và Kerri Gowler giành vàng ở nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ với thành tích 6 phút 50 giây 19. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của đoàn New Zealand tại Olympic Tokyo 2020. Trước đó một ngày, Prendergast và Gowler lọt vào bán kết với một kỷ lục thế giới mới là 6 phút 47 giây 41.

Thêm kỷ lục thế giới mới trên đường đua xanh Olympic -0
Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo xếp thứ 15 chung cuộc môn rowing nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo đôi hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Reuters) 

Trong ngày hôm nay, rowing Việt Nam tranh tài ở phần thi chung kết nhóm C đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi với sự góp mặt của hai vận động viên Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo. Dù rất nỗ lực, bộ đôi của Việt Nam chỉ về thứ 3 với thành tích 7 phút 19 giây 05, qua đó xếp hạng 15 chung cuộc.

Tuy vậy, cũng rất đáng khen cho Hảo và Thảo bởi đây là thành tích tốt nhất của rowing Việt Nam sau bốn kỳ tham dự Thế vận hội. Trước đó, tại Olympic London 2012, cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo về thứ 5 nhóm C, xếp hạng 16 chung cuộc. Còn tại Olympic Rio 2016, cặp Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền xếp hạng 18. Tại Olympic Athens 2004, cặp đôi Phạm Thị Hiền và Nguyễn Thị Thi cũng xếp hạng 18.