Thêm cựu quan chức Khmer Đỏ bị cáo buộc tội chống lại loài người

NDĐT - Ngày 27-3, thẩm phán quốc tế Mark Harmon của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) đã đọc bản cáo buộc Ta An – cựu quan chức bậc trung của Khmer Đỏ, phạm tội ác chống lại loài người và cố ý giết người.

Cựu quan chức Khmer Đỏ Ta An. (Ảnh: Bưu điện Phnom Penh).
Cựu quan chức Khmer Đỏ Ta An. (Ảnh: Bưu điện Phnom Penh).

Ao An, có biệt danh là Ta An, 79 tuổi, cựu phó bí thư Khu vực Miền trung dưới thời Khmer Đỏ, đã có mặt tại tòa để nghe lời cáo buộc. Những tội ác mà Ta An bị cáo buộc được thực hiện tại khu hành hình Kok Pring, hai trung tâm an ninh Toul Beng và Wat Au Trakuon dưới chế độ Khmer Đỏ.

Người phát ngôn của ECCC Lars Olsen cho biết, giờ đây, nhóm luật sư của Ta An có thể đưa ra yêu cầu về các hoạt động điều tra hoặc thách thức các bằng chứng.

Trước Ta An, đã có những quan chức Khmer Đỏ bậc trung bị cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Ngày 3-3 vừa qua, thẩm phán quốc tế Mark Harmon đã cáo buộc vắng mặt cựu Tư lệnh Hải quân Khmer Đỏ Meas Muth và Im Chaem, một nữ quan chức cấp quận trong chính quyền Khmer Đỏ quản lý một trại lao động khổ sai, phạm các tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng.

Sau lời cáo buộc này, phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế Liên hợp quốc ở Phnom Penh về vấn đề chống nạn diệt chủng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo về nguy cơ nội chiến có thể xảy ra tại nước này khi ECCC để cho việc điều tra các vụ việc đi quá xa như hiện nay.

ECCC được Liên hợp quốc bảo trợ, thành lập từ năm 2006 với mục đích tìm lại công lý cho hơn hai triệu nạn nhân bị sát hại dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia.

Đến nay, những cáo buộc nói trên chưa nhận được sự ủng hộ của thẩm phán bên phía Campuchia trong ECCC.

Năm 2010, ECCC đã tuyên án tù chung thân đối với Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu Giám đốc nhà tù Toul Sleng phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Tháng 8-2014, ECCC đã tuyên án tù chung thân đối với hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan, 83 tuổi và Nuon Chea, 88 tuổi, vì phạm tội ác chống lại loài người, liên quan việc cưỡng ép người dân sơ tán về các trại tập trung lao động ở nông thôn và tàn sát. Phán quyết này được đưa ra sau quá trình xét xử kéo dài hai năm, từ tháng 11-2011 đến cuối tháng 10-2013. Hai bị cáo đã kháng án.

Hiện hai bị cáo này đang trong quá trình bị xét xử ở phiên tòa thứ hai, tập trung vào các cáo buộc sát hại cộng đồng thiểu số người Việt và người Hồi giáo dân tộc Chăm, cưỡng hôn và hiếp dâm.

Có thể bạn quan tâm