Thêm 4 nạn nhân của nguyên Giám đốc Điện lực Giồng Riềng

NDĐT- Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ thêm bốn nạn nhân trong vụ Giám đốc chi nhánh và Trưởng phòng Kỹ thuật Điện lực Giồng Riềng (Kiên Giang) lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Như NDĐT đã đưa tin, đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Kiên Giang đã bắt giam Lại Đức Việt (SN 1966) và Ngô Văn Lợi (1974) là Giám đốc và Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Điện lực Giồng Riềng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, tháng 8-2009, ông Lương Hồng Hải ở ấp Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng đến Chi nhánh Ðiện lực huyện Giồng Riềng nhờ hỗ trợ tăng công suất trạm biến áp điện để đáp ứng đủ lượng điện cho nhà máy nước đá hoạt động sản xuất. Lại Ðức Việt, Giám đốc chi nhánh điện lực Giồng Riềng và Ngô Văn Lợi, Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh Điện lực Giồng Riềng yêu cầu ông Hải phải nộp 220 triệu đồng.

Sau khi ông Hải gặp trực tiếp để thương lượng, Việt và Lợi đồng ý giảm còn 150 triệu đồng, và ông Hải đã nộp vào tài khoản của Việt và Lợi 130 triệu đồng. Nhận được tiền, Việt chỉ đạo Lợi làm thủ tục trình Điện lực Kiên Giang phê duyệt lắp đặt trạm biến áp mới cho ông Hải bằng kinh phí sửa chữa thường xuyên của Chi nhánh điện lực Giồng Riềng. Và Trạm biến áp điện cho nhà máy nước đá của ông Hải nhanh chóng được lắp đặt với toàn bộ kinh phí do Ðiện lực Kiên Giang đầu tư. Sau đó, Lợi và Việt nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hải yêu cầu phải nộp 20 triệu đồng và ông Hải đã nộp thêm cho Việt và Lợi 13 triệu đồng nữa. Đến khi sự việc sắp đổ bể, Việt và Lợi mời ông Hải đến để cơ quan trả lại số tiền và đề nghị ông Hải ký nhận, như là ông Hải đã cho Việt và Lợi mượn số tiền trên.

Mới đây, cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ thêm 4 nạn nhân đã từng nộp tiền cho Việt và Lợi. Ông Nguyễn Văn Xoái, ngụ ấp Xẻo Lung, xã Hòa Thuận có nhà máy xay xát lúa gạo. Do điện yếu nên nhà máy của ông Xoái thường xuyên bị ngắt điện. Để được tăng biến áp điện, ông Xoái phải nộp cho Việt 35 triệu đồng. Tương tự các ông Nguyễn Văn Kha ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Lộc; Nguyễn Văn Hoàng ngụ ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Thành; Nguyễn Văn Nhỏ ngụ ấp Nguyễn Văn Ri, xã Bàn Thạch mỗi người đều phải nộp cho Việt 40 triệu đồng để được cung cấp đủ điện cho cơ sở sản xuất của mình.

Có thể bạn quan tâm