Sau cuộc họp bên lề hội nghị hằng năm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Nhật Bản hôm 5-5, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các nước: Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí chống mọi hình thức của chủ nghĩa bảo hộ, cho rằng thương mại là động lực quan trọng của tăng trưởng. Ba nước cũng gián tiếp bày tỏ quan ngại về việc Tổng thống Mỹ Đ.Trăm theo đuổi chính sách kinh tế "Nước Mỹ trên hết" và chỉ trích toàn cầu hóa. Trước đó, Thủ tướng Đức A.Méc-ken cũng lên án rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Nhóm G20. Trong khi đó, Ca-na-đa, đối tác quan trọng của Mỹ cũng chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ là mối đe dọa hàng đầu đối với kinh tế Ca-na-đa trong vài năm tới.
Xem ra, với chính sách gia tăng bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm, quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ giữa các nước lớn ngày càng lâm vào thế “cài răng lược”. Không ít bạn bè, đối tác, thậm chí cả đồng minh truyền thống của Mỹ dù vẫn giữ quan hệ chính trị, an ninh sâu sắc với Oa-sinh-tơn, nhưng giờ đây cũng đã đứng về “bên kia chiến tuyến” với nước Mỹ để đối phó làn sóng bảo hộ mậu dịch và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.