Thấy gì từ Siêu cúp Anh?

Cả hai đều tận dụng cơ hội để thử nghiệm đội hình.
Cả hai đều tận dụng cơ hội để thử nghiệm đội hình.

Không thể phủ nhận Didier Drogba chơi quá xuất sắc (chúng ta sẽ nói về điểm này sau), nhưng rõ ràng một đội bóng lớn, có mục tiêu vô địch nhiều giải khác nhau như Arseal, phải xem lại hàng thủ khi họ để cầu thủ này ghi bàn quá dễ dàng. Arsenal tự đẩy Philippe Senderos vào thế một chọi một với Drogba trong pha ghi bàn đầu tiên của Chelsea, và dĩ nhiên chiến thắng thuộc về Drogba. Bàn thứ 2 của Drogba càng khó chấp nhận: Senderos, Lauren và Jens Lehmann bó tay trong tình huống "3 chống 1" với Drogba. Pha này nói lên sự hoảng loạn của hàng thủ Arsenal hơn là cái hay của tiền đạo Chelsea.

Điểm chung của các trung vệ như Toure, Senderos, Pascal Cygan, và cả thủ môn Lehmann, là họ đều có lúc tỏa sáng nhưng không ổn định về độ chắc chắn. Sol Campbell có thể thay đổi hoàn cánh khi anh trở lại. Nhưng có lẽ phần việc quan trọng sắp với của HLV Arsene Wenger là đi tìm sự an toàn cho hệ thống phòng ngự hơn là trông cậy vào bất cứ cá nhân nào.

Drogba đáng khen ở động tác xử lý bóng bổng và cách chọn điểm rơi khi đón các đường chuyền dài của đồng đội. Tổng quát hơn, Drogba nói riêng cũng như Chelsea nói chung chơi bóng dài khá hay và đấy là điều khiến cả Arsenal, M.U lẫn Liverpool đều phải lo ngại trong mùa bóng mới. Những pha ghi bàn của Chelsea trong trận tranh Siêu cúp vừa qua đều có nét điển hình của bóng đá Anh, nhất là sự chớp nhoáng của tình huống đưa bóng vào vùng cấm và tốc độ tranh cướp bóng. Ứng cử viên vô địch Premiership phải luôn chống được các tình huống như thế. Và ứng cử viên vô địch Premiership phải luôn ghi được các bàn thắng như thế.

Tùy theo cái nhìn về trận Siêu cúp mà người ta nhận định khả năng của Chelsea và Arsenal. Nói cách khác: trận tranh Siêu cúp có phải là trận đấu đỉnh cao đích thực hay không? Những gì vừa được thể hiện trong trận tranh Siêu cúp liệu có lặp lại ở Premiership hay không? Đấy lại là chuyện khác.

Chúng ta hãy thử hình dung một ván bóng bàn giữa hai cao thủ. Tay vợt A có sở đoản là quả trái tay nên luôn đánh trái trong màn khởi động. Anh ta dượt lại lần chót sở đoán của mình, đánh hỏng khá nhiều, nhưng khi trận đấu thật sự diễn ra thì khán giả không thấy tay vợt ấy đánh quả trái nữa. Có thể Arsenal chỉ xem Community Cup là màn khởi động cho ván đấu thật sự - Premiership.

Arsenal thay 6 cầu thủ, Chelsea thay 5, trong trận tranh Siêu cúp. Kiểu thay người như thế chỉ có ở các trận giao hữu. Mặt khác, ý đồ thay người của hai HLV Wenger, Jose Mourinho đều rất rõ ràng, có chủ định từ trước chứ không phải thay theo tình huống trên sân. Chelsea thay các tiền vệ cánh và cặp tiền đạo; Arsenal thay người hỗ trợ Thierry Henry và các hậu vệ. Một cách vô cùng... lý thuyết, đấy đều là các vị trí cần thử nghiệm ở cả 2 đội. Nghĩa là 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh lộ rõ ý đồ thử nghiệm, chấp nhận vào cuộc với tinh thần giao hữu, dù không ai muốn thua (kể cả trong trận giao hữu).

Thể thao TP Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm