Thí sinh được và không được mang những gì vào khu vực thi và phòng thi?
Theo quy định mới (công văn số 4823/ĐH-SĐH, ngày 15-6-2004), TS được đem vào khu vực thi, phòng thi: bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ; máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, ghi chép, ghi số điện thoại... và không có thẻ nhớ.
Cụ thể là các máy tính cầm tay sau: máy tính chỉ làm các phép tính số học cộng, trừ, nhân, chia, khai căn, bình phương; các máy tính nhãn hiệu Casio fx 95, fx 220, fx 500A, fx 500MS, fx 570MS và các máy tính có tính năng tương tự (có phép tính siêu việt, lượng giác như sin, cos, In, exp...).
TS không được đem vào khu vực thi mọi tài liệu vật dụng không có trong quy định trên. Cụ thể là: giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thuốc lá, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi, bảng tuần hoàn Menđêlêép, Átlás địa lý và các vật dụng khác.
Biện pháp chống thi hộ, thi kèm
Từ trước đến nay, một số người đã lợi dụng quy luật xếp số báo danh theo vần của các trường để thực hiện việc thi hộ, thi kèm.
Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị các trường phải có phương án thay đổi quy luật xếp chỗ ngồi của TS trong phòng thi để chống việc lợi dụng quy luật này mà tổ chức thi hộ, thi kèm.
Danh sách TS dự thi tại phòng thi phải có ảnh kèm theo để kiểm tra đối chiếu ngay trong các buổi thi và danh sách này cũng sẽ được sử dụng khi gọi TS trúng tuyển đến nhập học.
Cán bộ coi thi không kiên quyết xử lý TS vi phạm quy chế, cán bộ tuyển sinh có hành vi hỗ trợ TS làm bài thi dưới mọi hình thức hoặc mắc các sai phạm khác đều bị đình chỉ công tác ngay để xác minh và xử lý theo quy chế.
Hội đồng tuyền sinh các trường phối hợp với công an địa phương giữ gìn an ninh tại vòng ngoài các điểm thi, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất trật tự như đọc lời giải, ném tài liệu vào khu vực thi, rao bán đáp án hoặc các hành vi gây mất trật tự an ninh khác.
Đối với TS trúng tuyển, ngay sau khi nhập học, các trường sẽ tiến hành đối chiếu ảnh, chữ viết và so sánh kết quả học tập ở THPT nhằm phát hiện và xử lý vi phạm; các trường hợp thấy có dấu hiệu nghi vấn, các trường sẽ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thẩm định các bài thi của những TS này theo đúng quy chế.