Thắp sáng ngọn lửa tri ân ở Ninh Bình

NDO - Tối 26/7, nhiều nghĩa trang ở tỉnh Ninh Bình được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến lung linh. Trong khói hương trầm mặc, đại diện các ngành, các huyện, thành phố và nhân dân trong tỉnh thể hiện rõ trách nhiệm tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang phường Phúc Thành (Ninh Bình).
Thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang phường Phúc Thành (Ninh Bình).

Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Ninh Bình có 16.900 người con ưu tú anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ; hơn 13.000 thương binh; hơn 8.000 bệnh binh, hơn 8.900 người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Một thời hào hùng, oanh liệt với nhiều đau thương chẳng thể nào nguôi, để mỗi năm đến ngày 27/7, Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Ninh Bình lại thắp sáng ngọn lửa tri ân.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân ở Ninh Bình ảnh 1
Nhiều đoàn viên, thanh niên ở Ninh Bình tham gia thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Ninh Bình dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức nhiều hoạt động như: tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; xây, sửa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; tổ chức tặng quà của Trung ương, địa phương cho gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; tổ chức các đoàn dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, khu di tích lịch sử Truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, đền thờ liệt sĩ của tỉnh.

Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến thắp sáng trên những phần mộ liệt sĩ đêm nay như thầm nhắc nhở người dân Ninh Bình sống xứng đáng với những hy sinh, mất mát to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.