Tháp Mười chấn chỉnh hàng quán vi phạm phòng, chống dịch

Sau khi huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho tạm dừng việc phục vụ ăn uống tại chỗ, tại một số xã, thị trấn xuất hiện hàng quán ăn uống thực hiện không đúng quy định phòng, chống dịch.

Một quán cơm bán mang về tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. (Ảnh: HỮU NGHĨA).
Một quán cơm bán mang về tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. (Ảnh: HỮU NGHĨA).

Ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười Trần Thị Quý cho biết, những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện rất phức tạp, xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 tại bệnh viện, công ty, khu cụm dân cư… Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, từ 0 giờ ngày 10/11, huyện đã tạm dừng việc phục vụ ăn uống tại chỗ (chỉ được bán mang về).

Theo Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, quá trình kinh doanh, nhiều hàng quán thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, một số hàng quán ăn uống bên ngoài có dán bảng bán mang về, nhưng chủ quán hoặc nhân viên vẫn cho khách vào trong quán để ăn, uống.

Lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười đánh giá, hiện tại một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là với dịch bệnh, trong đó có các chủ quán ăn uống. Do đó, huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra. Quá trình tuần tra, huyện phát hiện nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trong đó có bán hàng ăn uống tại chỗ, ngành chức năng đã tiến hành nhắc nhở.

“Sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền, các hàng quán từng vi phạm đã không cho bán ăn uống tại chỗ. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, tránh lây lan dịch bệnh phức tạp, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm tại các quán ăn uống”, bà Trần Thị Quý cho biết.

Bên cạnh chấn chỉnh các hàng quán, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười cũng yêu cầu cán bộ, công chức phải nêu gương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan