Tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có phiên chất vấn về công tác đào tạo nghề và giải quyết làm.

Hà Nội định hướng phát triển 6 trường cao đẳng chất lượng cao gắn với ngành nghề mũi nhọn

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố liên quan nhóm vấn đề về công tác đào tạo nghề đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn. Trong đó, có nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương, Tổ đại biểu Quốc Oai.
Đạo diễn Phạm Hoàng Giang trước mô hình Khuê Văn Các. (Ảnh: NVCC)

“Tôi khắc họa những 'Dấu son Hà Nội' bằng tình yêu"

Là người thực hiện chương trình khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” với chủ đề “Dấu son Hà Nội”, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã gửi tình yêu của mình với thành phố mà mình đã gắn bó cả cuộc đời. Với anh, đây là dịp anh được “trả ơn” với Hà Nội, nơi anh sống, yêu và biết ơn vì đã cho anh cuộc sống, sự nghiệp như ngày hôm nay.
Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa, băng-rôn chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Hà Nội hiện thực hóa khát vọng vươn xa

Hà Nội vào thu, trên những con phố chung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, vẹn nguyên những địa danh gợi lại khí thế hào hùng của mùa thu Tháng Tám năm 1945. Từ phố Tràng Tiền, Quảng trường Nhà hát Lớn, tòa nhà Bắc Bộ phủ (nay là nhà khách Chính phủ)… đâu đó vọng tới những giai điệu đi cùng năm tháng trong ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, cảm nhận niềm tự hào và khát vọng vươn lên.
Hà Nội có hàng nghìn con ngõ nhỏ hạ tầng chật chội, mật độ dân cư đông đúc.

Ngõ nhỏ, chuyện không nhỏ của Hà Nội (kỳ 1)

Đã vài tháng trôi qua kể từ vụ cháy nhà trọ trong ngõ 119 Trung Kính khiến 14 người tử vong, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa thôi sợ hãi, lo lắng trước hiểm họa cháy nổ. Đó cũng là nỗi lo chung của vô số cư dân phố thị, khi theo thống kê, TP Hà Nội hiện có gần 9.500 tuyến phố, ngõ, ngách nhỏ, sâu từ 200 m trở lên, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Không chỉ là chuyện cháy, việc phải sống chen chúc trong những ngõ ngách sâu, tối hun hút như “địa đạo” cũng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt thường nhật của người dân, làm quá tải hạ tầng đô thị, giao thông. Đã đến lúc Hà Nội cần có giải pháp căn cơ và quyết liệt hơn để từng bước tái quy hoạch những khu vực này, hướng đến xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Tàu điện Nhổn-ga Hà Nội, đoạn trên cao chính thức phục vụ hành khách từ ngày 8/8/2024.

[Ảnh] Trải nghiệm tàu đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội

Sáng 8/8, tàu điện Nhổn-ga Hà Nội đã chính thức vận hành thương mại đoạn trên cao. Trong ngày đầu tiên hoạt động, rất đông người dân tại Hà Nội đến ga để lên tàu đi trải nghiệm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy bao gồm 8 ga: Nhổn (S1), Minh Khai (S2), Phú Diễn (S3), Cầu Diễn (S4), Lê Đức Thọ (S5), Đại học Quốc Gia (S6), Chùa Hà (S7), Cầu Giấy (S8).
Trong ngày 7/8, đông đảo người dân và khách tham quan đã có cơ hội trải nghiệm hành trình đi tàu điện Nhổn-ga Hà Nội, đoạn trên cao từ ga S1 đến ga S8.

[Ảnh] Trải nghiệm đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống vận hành đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội từ ga S1 đến ga S8 (ga Nhổn đến ga Cầu Giấy) dài 8,5km. Đến nay, công tác nghiệm thu đã hoàn thành, đủ điều kiện để vận hành thương mại. Từ 8 giờ sáng 8/8, đoạn trên cao sẽ được đưa vào khai thác miễn phí cho tất cả hành khách trong 15 ngày đầu tiên vận hành.
Những chính sách đặc thù của Luật Thủ đô tạo đột phá cho tái thiết, phát triển đô thị.

Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024

Ngày 6/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô. Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội xây dựng tài liệu, tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô.
Hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được thông qua mở ra việc khơi thông Trục Hoàng Đạo, tiến tới khôi phục không gian và Chính điện Kính Thiên.

Thông qua quyết định về bảo tồn Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO ở Paris cho biết, sáng 24/7/2024, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã gõ búa thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
[Infographic] Hà Nội dịu dàng với 12 mùa hoa

[Infographic] Hà Nội dịu dàng với 12 mùa hoa

Hà Nội một năm có 4 mùa - 4 lần chuyển đổi đất trời khiến vùng đất màu mỡ, hoa tươi nở rộ, khoe sắc như: hoa đào, hoa sưa, hoa phượng, hoa loa kèn, hoa sữa... Cũng vì thế, vẻ đẹp Hà Nội suốt 12 tháng đều thay đổi, mỗi tháng mỗi vẻ, khiến Thủ đô trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Hà Nội mùa hoa sữa.

Người đặt tên cho "thành phố hoa sữa"

Hà Nội vẫn đang trong mùa hoa sữa. Càng về đêm khuya, khi thành phố bình yên, càng cảm nhận rõ hơn mùi hoa sữa nồng nàn. Lúc ấy, người ta không thể không xốn xang mà nghĩ đến câu hát "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm". Người ta đã gọi Hà Nội là thành phố của những loài hoa khác nhau, nhưng chỉ đến khi ca khúc "Hoa sữa" của Hồng Đăng ra đời, người ta mới thật sự "định danh" được loài hoa biểu trưng cho tâm hồn người Hà Nội...