Thành phố Hồ Chí Minh di dời nghĩa trang để xây công viên, trường học

NDO - Ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất thực hiện dự án xây dựng công viên, trường học tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thảo luận tại hội trường. (Ảnh: Tùng Quang)
Các đại biểu thảo luận tại hội trường. (Ảnh: Tùng Quang)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025 với hơn 700 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là 650 tỷ đồng.

Các hạng mục chính của dự án gồm xây mới trường Trung học cơ sở, san lấp nền, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, xây đường dạo, lắp hệ thống chiếu sáng. Dự kiến, đến năm 2025 thành phố xây dựng 700-1.000 phòng học tại nghĩa trang.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có diện tích 44ha, được xây dựng từ năm 1975. Đây là nơi chôn cất khoảng 70.000 ngôi mộ. Đầu năm 2011, nghĩa trang được đóng cửa để chuẩn bị bồi thường, di dời giải tỏa với 58 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, dự án di dời và xây dựng Nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành công viên, trường học được chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2014, đã bốc và di dời 13.610/15.539 mộ, đạt tỷ lệ 87,58%. Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2017 đã bốc và di dời 10.833/16.848 mộ, đạt tỷ lệ 64,30%. Việc tiếp tục triển khai di dời mộ ở giai đoạn 3 rất cấp thiết, góp phần chỉnh trang đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường và tình hình an ninh trật tự.