Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết chu đáo cho các đối tượng nhân dân

NDO - Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo Tết.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo Tết.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điểm mới của công tác chăm lo Tết năm nay là thành phố bổ sung thêm đối tượng chăm lo là người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống tại thành phố; trẻ em mồ côi;...

Thành phố đã chi gần 1.230 tỷ đồng, tăng hơn 167 tỷ đồng so với năm 2022 để tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết.

Ngoài ra, để nhân dân vui Xuân đón Tết, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện quản lý tốt thị trường, nguồn hàng hóa, giá cả ổn định, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, Thành phố tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức nhiều hoạt động “Mừng Đảng-Mừng Xuân”.

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 1, tình hình kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch tăng 16,8% so với cùng kỳ, khách du lịch quốc tế đạt hơn 350 nghìn lượt, tăng 100% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư đạt khoảng 179,04 triệu USD, tăng 73,8% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành địa phương cần sớm hành động, quyết liệt giải quyết vấn đề về đầu tư công để dẫn dắt đầu tư xã hội và ngăn đà suy giảm, sớm phục hồi nền kinh tế-xã hội.

Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023, bao trùm nhất của chủ đề năm 2023 là nâng cao hiệu quả công tác công vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Từng sở, ngành, quận, huyện phải rà soát các công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp còn tồn đọng.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong tháng 2/2023, thành phố sẽ tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm; triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo thành phố, các cấp chính quyền, địa phương đã triển khai giải pháp rất thiết thực trong công tác chăm lo Tết. Điều đó cho thấy, trách nhiệm của các đơn vị, lãnh đạo, không có tình trạng đổ lỗi cho hoàn cảnh để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đối với tình hình kinh tế-xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thành phố cần tập trung đề ra các giải pháp hữu hiệu để bảo đảm thực hiện các mục tiêu (tốc độ tăng trưởng từ 7,5-8%). Yêu cầu này đòi hỏi thành phố phải rất nỗ lực. Thành phố phải bắt tay hành động ngay một cách quyết liệt, siết chặt kỷ cương, chú trọng đầu tư xã hội để đạt được những kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực đầu tư công.

Thành phố cần tiếp tục có giải pháp hiệu quả để nhà đầu tư an tâm đầu tư vào thành phố, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, chúng ta cần có tâm thế chuẩn bị tốt để đón đầu một cách chủ động những xu hướng mới.

Thành phố cần quan tâm đến văn hóa xã hội nhiều hơn với những giải pháp cụ thể, sát thực hơn. Trên cơ sở phát huy những gì đạt được, toàn hệ thống chính trị cần đổi mới tư duy, tâm thế, ý thức để đạt, vượt kế hoạch đề ra.