Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bài 2: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Yêu cầu cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết các thủ tục đầu tư công, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời, các đơn vị phải giải quyết triệt để những yếu kém do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án... Đó là các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật công vụ mà các tỉnh, thành phố đang thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Một góc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (Hải Phòng).

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Vừa qua, nhiều hộ dân huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự bất hợp lý trong quyết định thu hồi, đền bù, hỗ trợ để thực hiện Dự án Ðầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Đăng Anh)

Thực hiện tốt chức năng giám sát của Quốc hội đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật

Chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV vào chiều nay 5/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra vào ngày 21/8, tại thành phố Hải Phòng.
Nhà máy sản xuất của Công ty Pegatron Việt Nam trong Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng.

Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn

Với nhiều lợi thế, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực phát triển mạnh mẽ công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, trụ cột lớn của tăng trưởng kinh tế, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Hải Phòng phát động Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024.

Phát động Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024

Sáng 16/6, Hội đồng Giải báo chí thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ phát động Giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024 với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan báo chí thuộc thành phố Hải Phòng, Văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, bộ, ngành và tỉnh bạn thường trú tại thành phố Cảng.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao hoa tặng đại diện các đội tham gia Hội thi.

Khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”

Tối 18/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” với sự tham dự của hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 46 Đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Quang cảnh cuộc đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với các hộ kinh doanh, chiều 24/3.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng đối thoại về xây dựng chợ thay thế chợ Tam Bạc bị cháy

Chiều 24/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận Hồng Bàng đã có cuộc gặp, trao đổi với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) để chính thức trả lời các ý kiến, kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan việc xây dựng chợ mới sau sự cố cháy chợ ngày 12/2 vừa qua.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các ngành chức năng và các địa phương thị sát, kiểm tra việc xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép trên vùng biển Hải Phòng.

Hải Phòng khẩn trương xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép

Chính quyền hai huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng phải khẩn trương thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính các trường hợp nuôi ngao trái phép trên bãi triều vùng biển của hai địa phương và triển khai kế hoạch cắm phao tiêu báo hiệu chỉ giới các khu vực khai thác cát và khu vực dự kiến quy hoạch nuôi ngao theo quy định.
Quang cảnh Hội nghị Xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng)

Hải Phòng tiếp tục tạo sức hút mạnh với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Theo tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ ngày 23 đến 25/8, Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng dẫn đầu đã có các cuộc xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc và làm việc với các doanh nghiệp lớn của Tập đoàn LG - nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng đến thời điểm hiện nay.
Bến xe Thượng Lý - nơi xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng khiến Giám đốc Công ty Sơn Trường bị khởi tố.

Khởi tố Giám đốc Công ty Sơn Trường về tội gây rối trật tự công cộng

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại Bến xe Thượng Lý, quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hồng Bàng) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022), chiều 1/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước tặng tập thể và 2 cá nhân thuộc Biên phòng Hải Phòng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.