Thành phố Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình gần 3,4 tỷ đồng

NDO - Chiều 17/7, tại thành phố Đồng Hới, đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã trao hỗ trợ an sinh xã hội và tặng các phần quà cho gia đình chính sách tỉnh Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình. (Ảnh Ngọc Mai)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình. (Ảnh Ngọc Mai)

Tiếp đón đoàn và tham dự lễ trao quà có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 3 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 360 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao, nhận quà tặng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm tỉnh Quảng Bình trong những ngày tháng 7 lịch sử - tháng tri ân những Anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến xương máu của mình cho Tổ quốc.

Đây là những món quà hết sức ý nghĩa, mang nhiều tình cảm của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hà Nội đối với các gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương, đặc biệt là vừa qua, thành phố Hà Nội đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh Quảng Bình với nhiều tiềm năng, thế mạnh nổi bật.

Để Quảng Bình ngày càng phát triển và mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng bền chặt, đồng chí Vũ Đại Thắng mong muốn thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của thành phố Hà Nội, trong đó có các doanh nghiệp, doanh nhân trong những dự án, công trình mới.