Các đại biểu hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Xây dựng thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em

“Chúng tôi hy vọng, với những thông điệp từ chương trình này sẽ lan tỏa tới 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn để phụ nữ và trẻ em thành phố luôn được sống trong tình yêu thương, được chăm lo phát triển toàn diện vì Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh chia sẻ.
Trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi “Phòng, chống quấy rối - Chuẩn thanh niên thời đại mới” (Ảnh: Ban tổ chức).

Lan tỏa các thông điệp về thành phố an toàn, thân thiện với em gái

Ngày 26-12, tổ chức Plan International Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) tổ chức tổng kết chiến dịch “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái” và trao giải cuộc thi “Phòng, chống quấy rối - Chuẩn thanh niên thời đại mới” tại Hà Nội.