Thanh niên tham gia bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn

Theo kết quả giám sát chất lượng nước sông Sài Gòn của Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay nước sông Sài Gòn bị đục gấp năm lần và hàm lượng các hóa chất độc hại tăng từ 30 đến 40 lần so với các năm trước. Nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp việc xử lý nước của các nhà máy cấp nước, gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người dân thành phố.

Thống kê cho thấy mỗi ngày sông Sài Gòn phải gánh hơn một triệu m3 nước thải sinh hoạt, gần 400 nghìn m3 nước thải công nghiệp, 237 tấn chất thải sinh hoạt, rác y tế chưa qua xử lý, ngoài ra, còn hàng chục nghìn khối nước thải từ hoạt động nông nghiệp, giao thông đường thủy... đổ trực tiếp vào lòng sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm nguồn nước là do công tác quản lý, kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, ý thức bảo vệ môi trường của các chủ doanh nghiệp, của người dân còn thấp.

Ðể góp phần khắc phục tình trạng nguồn nước sông ô nhiễm, Hội Liên hiệp Thanh niên đăng ký với TP Hồ Chí Minh thực hiện công trình "Cải thiện môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn". Ðồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường hợp tác chặt chẽ với Thành đoàn thành phố, khẩn trương triển khai biện pháp cụ thể bảo vệ môi trường nước tại sông Sài Gòn.

Phó Bí thư Thành Ðoàn TP Hồ Chí Minh, Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định, với thanh niên thành phố mang tên Bác thì không có việc gì khó, và việc bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn là trách nhiệm chung của mọi người dân, trong đó thanh niên thành phố sẽ gương mẫu, đi đầu. Các biện pháp khắc phục ô nhiễm, bảo vệ dòng sông đã được sự đồng tâm, nhất trí cao từ mỗi đoàn viên, thanh niên, điều này được khẳng định bằng những việc làm thiết thực. Ngay từ đầu tháng 3, tại quận 12, hơn một nghìn thanh niên thành phố tham gia nạo vét những kênh, rạch lưu thoát ra sông Sài Gòn. Thanh niên các quận 1, 2, 4, 7, 12, Bình Thạnh, Thủ Ðức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, nơi có dòng sông chảy qua sẽ trực tiếp tham gia nạo vét bùn đất, vớt lục bình, khai thông dòng chảy khắc phục ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố trồng một cây xanh, hoặc làm một mảng xanh tại nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền về tác hại của biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, từ đó vận động gia đình, hàng xóm và người dân sinh sống dọc tuyến sông Sài Gòn về lợi ích và trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường nước của dòng sông.

Những năm qua, bằng nhiều hình thức khác nhau như: Mùa hè xanh, Ngày chủ nhật xanh, nạo vét kênh rạch, vệ sinh nơi cư trú... đoàn viên, thanh niên thành phố đã góp hàng chục nghìn ngày công, hàng trăm xe đạp diễu hành trên các tuyến đường chính để tuyên truyền đến người dân thành phố cùng bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường và nguồn nước sông Sài Gòn. Ðến thời điểm này, Thành Ðoàn đã tổ chức 83 "Ngày chủ nhật xanh", 10 đợt hoạt động cao điểm dọn rác và cải thiện môi trường nước các tuyến kênh, thu hút 370 nghìn lượt thanh niên, vớt hơn 1.480 tấn rác, trồng mới 1.200 cây xanh, giải quyết cơ bản các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên sông Sài Gòn.

Cùng chung tay làm sạch môi trường nước sông Sài Gòn còn có 2.500 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia. Các tình nguyện viên đã đóng góp 20 nghìn ngày công, phát hoang, khơi thông dòng chảy, thu dọn 1.120 tấn rác, trồng mới một nghìn cây xanh dọc các tuyến kênh đổ ra sông Sài Gòn.

Không đứng ngoài cuộc, 30 sinh viên của Trường đại học Bách Khoa; Ðoàn thanh niên 24 quận, huyện; đoàn viên, thanh niên Chi cục bảo vệ môi trường thành phố cũng đóng góp bằng cách nghiên cứu, viết phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý các điểm ô nhiễm, thường xuyên quan trắc nguồn nước, đề ra giải pháp xử lý các điểm ô nhiễm môi trường trên sông Sài Gòn.

Ngoài những việc làm cụ thể, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng lập ra các đội thanh niên xung kích vì môi trường, vẽ bản đồ các điểm ô nhiễm môi trường..., đưa các thông tin lên mạng in-tơ-nét kêu gọi nhiều người cùng tham dự và có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước của dòng sông.

Có thể nói, chưa khi nào việc bảo vệ cảnh quan môi trường, nguồn nước sông Sài Gòn nhận được đồng thuận cao từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, người dân và toàn bộ đoàn viên, thanh niên thành phố như hiện nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, về lâu dài cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các tỉnh, thành phố, nơi có dòng sông đi qua, đồng thời phải thường xuyên tuyên truyền để các doanh nghiệp, người dân nâng cao trách nhiệm, hiểu rõ lợi ích của việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, trong sạch nguồn nước của sông Sài Gòn.

Ðể môi trường, nguồn nước của sông Sài Gòn ngày càng sạch hơn, trước hết cần chấm dứt nạn đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý xuống kênh, rạch, lòng sông. Từng bước thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp bằng các phương pháp thích hợp, trong đó ưu tiên cho việc tái sử dụng, tái chế chất thải.

Bên cạnh việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, áp dụng các công nghệ sạch và quy trình sản xuất ít chất thải, ít gây ô nhiễm cho môi trường nước. Các cấp có thẩm quyền cần có biện pháp bắt buộc các nhà máy, khu chăn nuôi tập trung nằm dọc sông sử dụng khí đốt sinh học và phát triển năng lượng mặt trời, gió và các nguồn nhiệt năng khác để tránh làm tổn hại đến môi trường nước sông Sài Gòn. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm và có phương án ứng cứu cũng như khắc phục khi ô nhiễm môi trường xảy ra trên các kênh, rạch đổ ra sông Sài Gòn. Ngoài ra, cần triển khai ngay các dự án về cải tạo, bảo vệ môi trường dọc bờ sông như: trồng thêm cây xanh, giữ gìn đa dạng sinh học, xây dựng các công trình làm sạch môi trường, trồng vườn hoa, cây cảnh..., kết hợp hài hòa giữa sản xuất kinh doanh, dịch vụ với xóa đói, giảm nghèo cho dân cư sống dọc hai bờ sông. Giáo dục ý thức, trách nhiệm và đạo đức bảo vệ môi trường đến từng đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố. Kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân làm ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn.

LÊ THẨM và ÐỨC THẮNG

Có thể bạn quan tâm