Du khách tham quan điểm du lịch cộng đồng bản Mạ ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Dọc miền di sản Bắc Trung Bộ

Tháng Giêng, đông đảo khách thập phương theo các tua đến với vùng thượng du Thanh Hóa và miền tây xứ Nghệ. Những địa danh như: Lam Kinh, thành nhà Hồ, Pù Luông (Thanh Hóa), Kim Liên, đền Cờn, Pù Mát (Nghệ An), Ðồng Lộc, Chùa Hương (Hà Tĩnh)… dẫu đã quen thuộc, nhưng vẫn được đông đảo du khách, người dân địa phương lựa chọn làm điểm hành hương, du xuân với tấm lòng tri ân những bậc tiền nhân có công với nước và cầu mong quốc thái, dân an.
Di tích Thành Nhà Hồ.

Khai quật khảo cổ tại 4 cổng Di sản Thành Nhà Hồ

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày 12/9, Bộ đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại khu vực bên trong và bên ngoài của 4 cổng thành (phía đông - phía tây - phía nam - phía bắc) thuộc Di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.