Thanh Hóa thông tin, hướng dẫn ngư dân tránh bão số 6

NDO - Ngày 19/10, cùng với việc theo dõi, cập nhật, thông tin về bão số 6, diễn biến thời tiết trên biển, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, các địa phương vùng duyên hải rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện, lao động còn hoạt động trên biển, cùng gia đình kêu gọi, hướng dẫn ngư dân, phương tiện vòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.
0:00 / 0:00
0:00
Phương tiện nghề cá tỉnh Thanh Hóa neo đậu an toàn tại âu tránh trú bão.
Phương tiện nghề cá tỉnh Thanh Hóa neo đậu an toàn tại âu tránh trú bão.

4 đài thông tin báo bão của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thường xuyên thông báo về vị trí, hướng đi của bão, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động vòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị chức năng cùng các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, kiểm đếm, giữ liên lạc với các phương tiện còn hoạt động trên biển.

Theo báo cáo đến 9 giờ ngày 19/10, tỉnh Thanh Hóa có 22.586 lao động nghề cá cùng 6.183 phương tiện đã về đất liền, neo đậu phương tiện tại nơi trú ẩn an toàn.

Hiện còn 330 phương tiện cùng 2.654 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó, ngoài 78 phương tiện với 354 lao động hoạt động trên các ngư trường ở tỉnh Thanh Hóa sẽ về đất liền trong ngày. Trên vùng biển Nghệ An có 24 phương tiện, 168 lao động, các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có 5 phương tiện 44 lao động và trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định có 223 phương tiện, 2.088 lao động.

Theo Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tất cả các phương tiện còn hoạt động trên biển đều nắm được thông tin về bão số 6, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình.