Qua kêu gọi tàu thuyền, kiểm đếm phương tiện, có 4.869 tàu cá với 14.143 lao động đã về bờ. Đến 15 giờ ngày 19/8, Thanh Hóa còn 1.327 phương tiện, 6.371 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó có 125 phương tiện, 869 lao động hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh và 47 phương tiện, 293 lao động trên vùng biển Hải Phòng. Tất cả các phương tiện còn hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin áp thấp nhiệt đới, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.
Dịp này, cơ quan chuyên môn tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến chính quyền các địa phương, nhân dân biết để chủ động thực hiện biện pháp ứng phó; triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, đề phòng ngập lụt, thiếu nước sinh hoạt; tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.
Từ 19 giờ ngày 18/8 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 25-50mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: xã Xuân Bình 94,8mm, xã Vạn Xuân 65,4mm, xã Cẩm Thạch 64,4mm, xã Yên Thắng 63mm và một số xã, phường vùng đông bắc như: Ba Đình 59mm, Bỉm Sơn 60,8mm, Quang Trung 59,6mm.
Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu Khương Bá Luận cho biết: Cùng với việc chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy bơm, từ ngày 16/8 doanh nghiệp đã triển khai tiêu thoát nước đệm trên hệ thống tiêu và các trạm bơm sẵn sàng triển khai chống ngập nước diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp.
Ngoài gần chục hồ chứa nước có dung tích hữu ích bé đã đầy nước, gần 70 hồ thủy lợi do doanh nghiệp quản lý có mực nước trong lòng hồ thấp, vẫn tích nước. Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong quan trắc lượng mưa, thủy văn, hiện đáp ứng yêu cầu chỉ huy, điều hành ứng phó với các hình thái khí hậu cực đoan, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đầu mối và cảnh báo sớm thời gian xả lũ.