Kết thúc vòng bầu cử đầu tiên, phát biểu trước những người ủng hộ, với nụ cười thường trực trên môi, bà Bachelet nói: “Chúng ta đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử này với đa số phiếu. Chúng ta đã chiến thắng trong đêm nay và chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng lớn hơn trong tháng 12”.
Ủy ban bầu cử Quốc gia Chile thông báo, với 96,46% số phiếu được kiểm đếm, cựu Tổng thống Bachelet đã giành 46,73% số phiếu ủng hộ, trong khi đó ứng viên đảng bảo thủ cầm quyền Evelyn Matthei về thứ hai với 25% phiếu ủng hộ.
Bà Bachelet bỏ phiếu tại Santiago, Chile (Ảnh:Xinhua)
Do không ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu, hai ứng viên đứng đầu sẽ tiếp tục cuộc đua vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 15-12.
Theo thống kê, có hơn 13,5 triệu người được quyền đi bỏ phiếu bầu cử. Cuộc bầu cử vòng một hôm chủ nhật có 7,5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 365 điểm bầu cử trên khắp đất nước.
Trả lời phóng viên Reuters sau khi bỏ phiếu, ông Fernando Forttes, một người về hưu nói: “Tôi bỏ phiếu cho bà Bachelet. Tôi hy vọng mô hình chính sách sẽ thay đổi …với xã hội ngày càng công bằng hơn và thông qua đó, sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn”.
Bà Bachelet đã từng là nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước Chile từ năm 2006 đến năm 2010.
Trong cương lĩnh tranh cử lần này, bà Bachelet cam kết một chương trình cải cách thuế và giáo dục nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng tại đất nước xuất khẩu đồng lớn hàng đầu thế giới này. Bà đã đưa ra 50 cải cách trong vòng 100 ngày nếu bà trở lại nắm quyền. Trong khi đó, đối thủ của bà, bà Matthei lại cam kết tiếp tục mạnh mẽ hơn các chính sách kinh doanh thân thiện mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Sebastian Pinera đang tiến hành.
Chính sách quan trọng nhất của bà Bachelet là tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên 25% từ mức 20% để đầu tư cho các cải cách giáo dục, bao gồm việc dần miễn giảm học phí cho các cấp đào tạo.
Theo các nhà phân tích, chiến thắng trong vòng hai của bà Bachelet là rất chắc chắn bởi hầu hết những người không ủng hộ việc thành lập các ứng viên thiểu số đều dành lá phiếu cho vị cựu tổng thống này.
Theo hiến pháp sửa đổi năm 2005 của Chile, nhiệm kỳ Tổng thống của nước này đã giảm từ sáu năm xuống bốn năm. Một ứng viên cần giành chiến thắng đa số (hơn 50%) để trở thành người lãnh đạo đất nước. Nếu không ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu, hai ứng viên dẫn đầu sẽ phải tiếp tục cạnh tranh trong cuộc bầu cử vòng hai được ấn định vào ngày 15-12. Người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai sẽ bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 14-3-2014.