Có lợi thế giao bóng trước, nhưng ĐT Nhật Bản lại sớm phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ ba. Từ tình huống phạt góc cánh phải, Megan Rapinoe đưa bóng chính xác tới chân Carli Lloyd, dễ dàng mở tỷ số trận đấu.
Hai phút sau, cũng từ một tình huống cố định bên cánh phải, Carli Lloyd tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Mỹ. Người đã thực hiện cú đánh gót kỹ thuật trước đó để tiền đạo số 10 này thoải mái ghi bàn trong vòng cấm là Julie Johnson.
Diễn biến trận đấu sau đó đã trở nên không thể tồi tệ hơn cho ĐT Nhật Bản. Chỉ trong vòng ba phút, các cô gái xứ sở mặt trời nhận thêm hai bàn thua liên tiếp. Trong đó, bàn thắng thứ tư của ĐT Mỹ cũng được ghi bởi Carli Lloyd, trong một tình huống thủ môn ĐT Nhật Bản đã phạm sai lầm khi dâng lên quá cao.
Bị dẫn trước, nhưng đội bóng xứ hoa anh đào đã tỏ ra rất cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 27, nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng của Yuko Ogimi. Phút thứ 52 ở hiệp hai, Aya Miyama có cú đánh đầu đẹp mắt vào lưới đối thủ, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-4.
Tuy nhiên, đó cũng là rất cả những gì ĐT Nhật Bản có thể làm được trong trận chung kết World Cup 2015. Bởi chỉ hai phút sau, sai lầm của thủ môn Nhật Bản Erina Yamane đã gián tiếp tạo cơ hội cho Tobin Heath tung ra cú đệm lòng ở cự ly gần, ấn định tỷ số 5-2 của trận đấu.
Thắng đậm, ĐT Mỹ đã ghi tên vào lịch sử bóng đá thế giới, khi trở thành đội bóng nữ đầu tiên ba lần vô địch World Cup ở các năm 1991, 1999 và 2015.
Tại lễ trao giải diễn ra ngay sau đó, tiền đạo Carli Lloyd cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2015. Số 10 của ĐT Mỹ cũng đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới với sáu bàn thắng ghi được trong suốt giải đấu. Trong khi đó, thủ môn Hope Solo của ĐT Mỹ giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất.
Tiền đạo Carli Lloyd - "cây săn bàn" của ĐT nữ Mỹ. (ảnh: Reuters)