Giám đốc Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê (CPSTK) Hồ Đức Bình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương “vừa chạy vừa xếp hàng” ngay sau khi tiếp nhận Dự án khả thi khai thác mỏ sắt Thạch Khê và Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do Tổng công ty Thép Việt Nam bàn giao, đơn vị đã khẩn trương hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Thiết kế cơ sở khai thác mỏ sắt đã được Bộ Công thương thẩm định và có kết luận tại Thông báo số 170/TB-BCT, ngày 20-3-2008. Ngày 18-6-2008, Báo cáo ĐTM của dự án đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý thông qua và yêu cầu bổ sung hoàn thiện một số nội dung trước khi có quyết định phê duyệt. Dự kiến đến giữa tháng 7-2008 sẽ có Quyết định phê duyệt ĐTM.
Hội đồng quản trị Công ty CPSTK sẽ quyết định đầu tư dự án và trình Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản chính thức cho mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng khai thác khoảng trên 400 triệu tấn. Đây được xem là phần quan trọng để thực hiện phát triển chiến lược cho ngành công nghiệp thép Việt Nam trong giai đoạn tới.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Công ty CPSTK đã tiến hành một loạt công tác chuẩn bị, như việc rà phá bom mìn, xây dựng các công trình phụ trợ (điện, nước, đường vào mỏ…), thử nghiệm công nghệ khai thác mỏ.
Tỉnh Hà Tĩnh đã sớm bàn giao mặt bằng sạch 195 ha cho công trường thử nghiệm công nghệ. Công ty đã tiến hành rà phá bom mìn, lập và phê duyệt phương án thử nghiệm (bóc 1,5 triệu m3 đất cát sét ngậm nước, làm đường lên bãi thải trên nền cát, xây dựng hệ thống đê bao, thoát nước khai trường).
Doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong khai thác mỏ xuống sâu dưới mức thoát nước, phức tạp là Công ty Cổ phần than Cọc 6 (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam) đã được chọn làm nhà thầu chủ lực.
Thử công nghệ khai thác tại mỏ sắt Thạch Khê.
Từ tháng 1-2008, nhà thầu đã thử nghiệm công nghệ và tiến hành bóc 800.000/1.500.000 m3 đất, cốt đáy công trường đạt độ sâu (-10 mét) so với mực nước biển; hệ thống đê bao ngăn nước mặt và hệ thống đường vận chuyển nội bộ đã hoàn thành giai đoạn ban đầu.
Qua khảo nghiệm, doanh nghiệp có thể chủ động được phương tiện và công nghệ khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Sau khi kết thúc thử nghiệm trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Dự án, Công ty CPSTK sẽ lập thiết kế, mở vỉa bóc đất xây dựng cơ bản với khối lượng 22 triệu m3 và tiến hành bóc đất để đầu năm 2010 khai thác được quặng sắt.
Công ty cũng khẩn trương chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm - dự án trọng điểm quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Công ty chỉ định thầu, nhà thầu tư vấn là Công ty Cổ phần TNHH kỹ thuật luyện kim Trùng Khánh (Trung Quốc) lập Dự án khả thi.
Ngày 17-4-2008, hai bên đã ký kết Hợp đồng Tư vấn lập Dự án Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm (giai đoạn 1), có xem xét nâng công suất nâng công suất lên 4 triệu tấn/năm (giai đoạn 2), địa điểm xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh). Ngày 9-6-2008 nhà thầu đã báo cáo bước 1 của dự án về Tổng đồ mặt bằng và phần công nghệ của nhà máy. Dự kiến, đến cuối tháng 8.2008 hoàn thành dự án để có thể khởi công xây dựng vào đầu năm 2009, vận hành nhà máy vào cuối năm 2011.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận địa điểm, diện tích đất cho dự án xây dựng nhà máy; công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, khảo sát địa chất cồng trình, thiết kế san lắp mặt bằng nhà máy, khu sinh hoạt công nhân… đang được chuẩn bị.
Chuẩn bị cho lễ khởi công.
Công ty cũng đang tuyển 50 cán bộ kỹ sư các nhành chuyên môn (lần 1) để gửi sang Trung Quốc nâng cao trình độ quản lý dự án và thực tập kinh nghiệm tại các nhà máy luyện kim lớn của Trung Quốc.
Công ty đang cùng tư vấn nước ngoài nghiên cứu lập Dự án đầu tư hạng mục hệ thống băng tải, vận chuyển quặng từ Nhà máy tuyển Thạch Khê đến Nhà máy luyện thép Vũng Áng, với chiều dài 68 km, công suất vận chuyển 10 triệu tấn/năm. Đây là phương án tối ưu giảm thiểu ảnh hưởng môi trường, giảm chi phí đền bù… Tuyến vận tải này phải hoàn thành trong năm 2011 để phục vụ nhà máy sản xuất phôi thép.
Ông Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hà Tĩnh đang nỗ lực tập trung giải quyết một loạt công việc để phục vụ cho công tác khởi công khai thác mỏ sắt Thạch Khê, xây dựng nhà máy luyện phôi thép đúng tiến độ.
Đó là xây dựng lộ trình, phương án giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư khoảng 4.000 hộ dân, gần 20.000 nhân khẩu của 6 xã thuộc huyện Thạch Hà; Đây nhanh tiến độ xây dựng các công trình ngoài hàng rào mỏ và nhà máy (đường giao thông xuống mỏ, đường Thạch Khê - Vũng Áng, đường điện 220/110 KV, cung cấp nước cho mỏ…) và các công tình phụ trợ cho khu công nghiệp Vũng Áng.
Công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng được tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, trước mắt ưu tiên tuyển chọn, đào tạo khoảng hơn 15.000 công nhân kỹ thuật và kỹ sư cho một số công trình, như luyện thép 7,5 triệu tấn/năm của Pormosa (Đài Loan), khai thác mỏ sắt Thạch Khê, khu liên hợp luyện phôi thép Vũng Áng…
Đây là những vấn đề cực lớn và thách thức không nhỏ đồng thời là cơ hội đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh trong nỗ lực chỉ đạo, điều hành để Hà Tĩnh sớm có bước đột phá, tạo đà phát triển.