Thăm xứ sở hoa hồng

ND - Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CH Bulgaria của Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, từ ngày 21 đến 24-6, đã được phía bạn bố trí khá nhiều thời gian để đi thực tế địa phương, thăm một số cơ sở văn hóa, kinh tế của bạn. Nhiều điều bổ ích, nhiều kinh nghiệm hay được rút ra từ những chuyến đi như thế.

Từ Thủ đô Sofia, Ðoàn công tác đi xe ô-tô hơn 200 km về hướng đông-nam, băng qua những cánh rừng xanh mướt mát, những cánh đồng lúa mì đang mùa thu hoạch đến "Thung lũng hoa hồng" thuộc tỉnh Kazanlak, nằm trên độ cao gần 400 m so với mực nước biển. Nơi đây có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng rất thuận lợi cho việc trồng và tinh chế hoa hồng.

Giám đốc Viện Nghiên cứu hoa hồng Nevko Nevkov cho biết: - Ðể tinh chế 1 kg tinh dầu hoa hồng phải mất khoảng 3.000 - 3.500 kg cánh hoa hồng. Trung bình mỗi năm ở "Thung lũng hoa hồng" này người dân Bulgaria chưng cất được khoảng 3.000 kg tinh dầu hoa hồng, ngoài tiêu thụ ở trong nước (khoảng 1/3), còn lại là xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Ðức, Nhật Bản... Trung bình mỗi kg tinh chất hoa hồng Bulgaria xuất khẩu hiện có giá 5.500 euro.

Tháp tùng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đi thăm nước bạn Bulgaria lần này, có hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó không ít doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Biết đâu, trong tương lai không xa, sẽ có những cơ sở nghiên cứu và những nhà máy chưng cất tinh dầu hoa hồng được xây dựng trên đất nước Việt Nam mà tầm vóc và thương hiệu không thua kém những gì đang diễn ra ở "Thung lũng hoa hồng" của bạn.

Một điều dễ nhận ra, Bulgaria là đất nước khá rộng lớn trong khu vực châu Âu, với diện tích hơn 110 nghìn km2, nhưng dân số chỉ có hơn bảy triệu người. Kinh tế quốc gia này những năm gần đây có bước phát triển ổn định, GDP liên tục tăng ở mức 4-5%, riêng năm 2007 đạt 5,5% (khoảng 25,6 tỷ USD), GDP bình quân đầu người đạt 3.340 USD. Riêng năm 2007, GDP của bạn tăng 6,2% - một con số tăng trưởng ấn tượng trong khu vực Liên hiệp châu Âu, đầu tư nước ngoài đạt gần năm tỷ USD.

Trong khi đó, Việt Nam với hơn 80 triệu dân, khoảng 70% ở độ tuổi dưới 40. Kinh tế của Việt Nam cũng đang tăng trưởng mạnh và liên tục trong nhiều năm liền. Ðiều đó gợi mở cho các nhà lãnh đạo hai nước nhiều điều suy nghĩ.

Tại cuộc Hội đàm kéo dài hơn 30 phút giữa Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Bulgaria Georghi Pirinski, những vấn đề nêu trên đã được đề cập khá đầy đủ và chi tiết. Hai bên khẳng định quyết tâm và trách nhiệm trong việc thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để quan hệ về kinh tế - thương mại, văn hóa - du lịch giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Không có gì bảo đảm và vững chắc hơn, khi mối quan hệ về kinh tế - thương mại giữa hai nước được xây cất trên nền tảng quan hệ tốt đẹp về chính trị. Thành công nổi bật của chuyến đi này, QH hai nước đã ký Tuyên bố chung, tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp tác phát triển tốt đẹp giữa hai QH và hai Nhà nước Việt Nam- Bulgaria trong thời kỳ mới. Chủ tịch QH Bulgaria, tại cuộc Hội đàm cơ bản ủng hộ và nhất trí với các đánh giá, đề xuất của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định rõ tiềm năng và sự hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và du lịch giữa hai nước là rất lớn, cần được tích cực phát huy trong thời gian tới. Cơ hội đấy nhưng cũng là thử thách. Hiện thực hóa những tiềm năng là cả một chặng đường đầy trở ngại, song với quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ hai nước, cùng với sự hỗ trợ tích cực của hai QH, chắc chắn mọi trở ngại sẽ được vượt qua. Thiết lập quan hệ ngoại giao đã gần sáu thập kỷ, nhưng con số thống kê cho hay, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 giữa Việt Nam và Bulgaria mới dừng lại ở mức 46 triệu USD. Việt Nam xuất sang Bulgaria chủ yếu là than đá, cà-phê, cao-su, thủy sản, thực phẩm, mây tre, hạt điều, hàng dệt may, giày dép. Bulgaria xuất sang Việt Nam chủ yếu là hóa chất, thuốc chữa bệnh, rượu vang và máy móc, thiết bị.

Tháp tùng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đi thăm hữu nghị chính thức CH Bulgaria những ngày này, chúng tôi có thêm điều kiện để cảm nhận rõ hơn những tình cảm mà các bạn Bulgaria đã dành cho Việt Nam; vui mừng hơn khi thấy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Bulgaria vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng gắn bó hơn trên nhiều phương diện.

Có thể bạn quan tâm