Tham vấn ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 9/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia trong nước và nước ngoài về hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã góp ý một số vấn đề thành phố Hà Nội cần đặc biệt quan tâm. Trong đó, đặc biệt thành phố cần lưu ý việc đánh giá để có giải pháp đối với điểm nghẽn về hạ tầng. Không có giải pháp đột phá thì giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục ách tắc, làm cản trở phát triển kinh tế, ảnh hưởng đời sống của người dân.

Bộ trưởng đề nghị các chuyên gia góp ý về vấn đề nguồn lực cho đầu tư hạ tầng. Động lực tăng trưởng mới cho thành phố cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Thay vì dàn trải nhiều lĩnh vực, Hà Nội nên xác định tập trung một số động lực tăng trưởng như kinh tế số, dịch vụ, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị tham vấn. Các ý kiến tham vấn giúp thành phố có thêm thông tin, luận cứ khoa học, để hoàn thiện đồ án. Xác định điểm nghẽn, thách thức, từ đó thành phố sẽ đặt ra các mục tiêu để Hà Nội trở thành thành phố tiêu biểu, thật sự là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch và Liên danh tư vấn tiếp thu, chắt lọc, bổ sung các vấn đề, nhằm hoàn thiện báo cáo và hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.