Tham vấn Dự thảo Luật Nuôi con nuôi

Dự thảo Luật Nuôi con nuôi được xây dựng nhằm hoàn thiện các quy định về việc nuôi con nuôi hiện nay, cũng như đáp ứng yêu cầu của Công ước Lahay về nuôi con nuôi mà Việt Nam sẽ tham gia. Theo số liệu thống kê, từ năm 2005 đến 2008, cả nước có khoảng 17 nghìn trường hợp nhận con nuôi trong nước và 6.000 trường hợp nhận con nuôi nước ngoài. Dự thảo luật đưa ra hai hình thức nuôi con nuôi là nuôi con nuôi đơn giản và nuôi con nuôi trọn vẹn. Hai hình thức này đều được pháp luật bảo vệ như nhau. Dự luật quy định, việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi sẽ được thực hiện với mục đích chung là bảo đảm trẻ em có cơ hội được nhận làm con nuôi trong nước, được nuôi dưỡng và lớn lên ngay trên đất nước mình. Dự luật xác định việc nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng sẽ do Sở Tư pháp thực hiện và việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài sẽ do Bộ Tư pháp thực hiện.

Hầu hết các đại biểu dự tham vấn nhất trí với những quy định trong dự thảo đưa ra như ưu tiên giới thiệu trẻ làm con nuôi trong nước; các hình thức nuôi con nuôi; thống nhất việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài vào một đầu mối là Bộ Tư pháp...

Có thể bạn quan tâm