Thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

NDO - Ngày 13/4, Đoàn cán bộ Quân khu 9 do Đại tá Huỳnh Văn Bé Tư, Trưởng phòng Bảo vệ-an ninh, Cục Chính trị, Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2023 tại Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Huỳnh Văn Bé Tư tặng quà tại chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Đại tá Huỳnh Văn Bé Tư tặng quà tại chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân, huyện Châu Thành; chùa Chén Kiểu, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên; chùa Dơi, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tại các điểm thăm, Đại tá Huỳnh Văn Bé Tư đánh giá cao những đóng góp của các vị sư sãi, Ban Quản trị các chùa đối với cộng đồng, xã hội và đất nước trong thời gian qua.

Đồng thời, Đại tá Huỳnh Văn Bé Tư mong muốn các vị sư sãi, Ban Quản trị các chùa và bà con Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước để cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 1
Đoàn công tác Quân khu 9 chụp ảnh lưu niệm với Ban Quản trị và các vị sư sãi chùa Mahatup (chùa Dơi), thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt các vị sư sãi và bà con Phật tử, trụ trì các chùa gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã dành những tình cảm quý báu đối với đồng bào dân tộc Khmer.

Các vị trụ trì hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động bà con Phật tử thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không ngừng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.