Thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi Quảng Nam

NDO -

Chiều 30/5, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Trà Giác (huyện Bắc Trà My) nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Đồng chí Phan Việt Cường trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Giác.
Đồng chí Phan Việt Cường trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Giác.

Đến thăm các cháu thiếu nhi tại xã Trà Giác, đồng chí Phan Việt Cường bày tỏ lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ khó khăn; đồng thời mong muốn các cháu tiếp tục hỗ trợ, giúp nhau vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi để đáp ứng lòng mong đợi của cha mẹ và thầy cô.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Trà My cần quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển, không để xảy ra tình trạng học sinh trên địa bàn huyện bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.

Thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi Quảng Nam -0

Trao quà tặng trẻ em xã Trà Giác nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn, các thầy cô giáo đang công tác trên địa bàn huyện Bắc Trà My tiếp tục chăm sóc, truyền đạt kiến thức để các em từng bước trưởng thành; phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em ăn, ở, học hành đến nơi, đến chốn. Chính quyền địa phương và ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư dạy bơi, học bơi cho trẻ em.

Dịp này, đồng chí Phan Việt Cường đã trao 100 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Giác.

Theo kế hoạch, sáng 31/5, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh năm 2022.