Bị cáo Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp bị phạt 11 năm tù về tội tham ô tài sản, 12 năm tù về tội đưa hội lộ, ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Bị cáo Lê Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp bị phạt 22 năm tù về hai tội tham ô tài sản và đưa hội lộ.
Phạm tội lợi dụng quyền hạn, chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, bị cáo Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp bị phạt 11 năm tù.
Các bị cáo khác là Dương Công Hiệp, nguyên Phó trưởng phòng Quản Lý đô thị, Hồ Tùng Lâm nguyên Phó giám đốc Công ty Xây dựng quận Gò Vấp và Nguyễn Minh Hoàng, bị phạt tù từ sáu năm đến 18 năm tù về các tội tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Căn cứ kết quả thẩm vấn tại tòa, các chứng cứ thu thập tại cơ quan điều tra, kết quả tranh tụng giữa các luật sư và đại diện Viện KSND, Hội đồng xét xử kết luận: Trong các năm từ 1999 đến 2001, Phạm Thị Tuyết Lan đã câu kết với Dương Công Hiệp, Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm, Trần Kim Long thực hiện nhiều hợp đồng, chuyển nhượng hơn 11ha đất nông nghiệp trái pháp luật.
Với thủ đoạn thu gom đất nông nghiệp của nông dân, lập hồ sơ không hợp pháp, nâng khống giá đền bù từ 100.000 đến 140.000đ/m2 lên 250.000 đến 280.000đ/m2, các bị cáo đã chiếm đoạt của Nhà nước tổng cộng 16 tỷ 605 triệu đồng chia nhau.
Với vai trò tổ chức, cầm đầu, Lan là người trực tiếp móc nối với các bị cáo khác, đống thời là kẻ chiếm hưởng nhiều nhất số tiền bất chính: hơn 11 tỷ đồng.
Với cương vị lúc đó là người làm công tác quản lý đất đai, Hiệp không những không ngăn chặn các sai phạm trong việc thu gom đất mà còn tích cực giúp đỡ Lan trong các khâu lập hồ sơ đăng ký, cùng Lan và các bị cáo khác thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng đất trái phép để được chia hưởng 3 tỷ 167 triệu đồng.
Trong vai trò là Chủ tịch UBND, Trần Kim Long một mặt chỉ đạo cấp dưới tiến hành các bước chuyển nhượng, mặt khác là kẻ trực tiếp ký các văn bản, hợp pháp hóa các hợp đồng sai trái để nhận 540 triệu đồng của Lan và Hiệp chia cho.
Là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp, Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm biết rõ các hợp đồng chuyển nhượng là không đúng quy định pháp luật, biết rõ giá đền bù bị nâng khống nhiều lần nhưng do được hưởng lợi nên Châu, Lâm đã tích cực giúp sức cho Lan thực hiện hành vi phạm tội; Châu được Lan chia 2 tỷ 120 triệu đồng; Lâm được hưởng 200 triệu đồng.
Khi các hành vi sai trái bị điều tra, Long trực tiếp móc nối với Hoàng, thiết lập đường dây “chạy án” gồm Long, Hoàng, Châu, Lâm, đưa cho Hoàng 30.000USD và 20 triệu đồng hối lộ những người có chức có quyền để không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Hoàng lấy tiền rồi tiêu xài cá nhân chứ không hối lộ cho ai.
Tháng 3-2001, khi nhận đơn tố giác của quần chúng về việc chuyển nhượng trái phép đất đai của các đối tượng trong vụ án, Nguyễn Văn Tính, lúc đó là Bí thư Quận ủy đã chỉ đạo xác minh, rồi dùng kết quả xác minh này gây áp lực buộc Châu phải đưa 800 triệu đồng rồi bỏ qua, không xử lý và cũng không báo cáo các cơ quan chức năng xử lý.
Hội đồng xét xử khẳng định, đây là vụ án tham nhũng quy mô lớn, xảy ra trong thời gian khá dài; các đối tượng đã lợi dụng cương vị, chức vụ của mình, bàn bạc móc nối với nhau, thực hiện nhiều hợp đồng trái phép, chiếm hưởng bất chính của nhà nước số tiền rất lớn.
Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và bộ máy Nhà nước, cần thiết phải có mức hình phạt tương xứng mới đủ sức răn đe.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như xét xử, trừ hai bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan, Trần Kim Long còn ngoan cố, quanh co chối tội, các bị cáo còn lại đều tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo thành khẩn, chủ động khắc phục một phần hậu quả nên được Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, xem xét giảm một phần hình phạt.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền 16 tỷ 605 triệu đồng chiếm đoạt của Nhà nước.