Chiều 5-10, sau hai ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) sức khỏe của chị Dung đã dần phục hồi.
Ngày 26-9, chị Dung đến Thẩm mỹ viện Á Châu của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái để căng da bụng với giá 21 triệu đồng, nhưng bác sĩ Ái đã tiến hành tiêm thuốc tê và phẫu thuật vùng bụng trong khoảng hai giờ liền khiến chị Dung bị mất nhiều máu và đau. Khi biết mình bị mổ, chị Dung rất hoảng loạn và tìm cách liên lạc với gia đình nhưng bị các nhân viên tại thẩm mỹ viện cản trở. Và chị Dung đã bị lưu giữ tại Thẩm mỹ viện Á Châu gần một tuần liền trong tình trạng không được liên lạc với gia đình. Ðến ngày 30-9, chị Dung đã tìm cách ra được bên ngoài để báo tin cho gia đình. Sau khi gia đình làm đơn tố cáo, tối 3-10, Thanh tra Sở Y tế và Công an phường 4, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đến can thiệp, chị Dung mới được giải cứu và đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và suy sụp tinh thần.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân số 004/SYT-QLDVYT.TM ngày 7-4-2003 do Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chứng nhận cho ông Nguyễn Xuân Ái đủ điều kiện hành nghề y tư nhân tại 116 Cao Thắng, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) trong phạm vi hoạt động chuyên môn: xăm môi, xăm mi, hút mụn, cấy tóc, nâng gò má thấp, nâng sống mũi, căng da mặt, các dịch vụ chăm sóc gây chảy máu ở vùng mặt. Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày 7-4-2006. Như vậy, việc bác sĩ Nguyễn Xuân Ái cố ý giải phẫu vùng bụng chị Phạm Thị Ngọc Dung là vi phạm nghiêm trọng y đức và pháp luật về hành nghề y dược tư nhân. Mặt khác, ông Nguyễn Xuân Ái còn tiến hành giữ người trái pháp luật.
Ngoài cơ sở tại 116 Cao Thắng, bác sĩ Nguyễn Xuân Ái còn có sáu thẩm mỹ viện khác nằm ở các quận trung tâm thành phố. Ðược biết, phần lớn những người đến các cơ sở thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái là những người ở các tỉnh, phần nào thiếu thông tin, nên tin vào những quảng cáo không trung thực do bác sĩ Ái đưa ra.
Theo báo cáo của Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong thời gian từ 20-3 đến 20-5-2006, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra 1.006 cơ sở hành nghề y, phát hiện 192 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 19,1%. Nội dung vi phạm chủ yếu là quảng cáo không đúng khả năng chuyên môn và phạm vi hành nghề cho phép; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã hết hạn, không niêm yết giá, vừa kê đơn vừa bán thuốc,...
Ðược biết, các cơ sở của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế lập biên bản vì sai phạm trong hoạt động. Dư luận cũng phản ánh khá nhiều thông tin. Tuy nhiên, cơ sở của ông Nguyễn Xuân Ái vẫn ngang nhiên tồn tại với nhiều sai phạm. Ðiều này cho thấy có sự buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y-dược tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.