Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động

NDO - Sáng 25/2, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm và trao tiền hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH Ming Dian Furniture bị tai nạn lao động do cháy nổ, hiện đang được cứu chữa tại đây.
0:00 / 0:00
0:00
Trao hỗ trợ cho gia đình 2 công nhân bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trao hỗ trợ cho gia đình 2 công nhân bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Đình Khánh đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho đại diện gia đình của công nhân Đặng Thành Công (sinh năm 1997, quê tỉnh Bình Phước) và công nhân Lê Hoàng Sáng (sinh năm 1998, quê Bạc Liêu); mỗi công nhân được hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng được trích từ Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương.

Tiếp đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng cho gia đình công nhân Thạch Ra (sinh năm 1990, quê Sóc Trăng).

Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động ảnh 1
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thăm hỏi công nhân Thạch Ra đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ngoài thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 3 công nhân nêu trên, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thăm hỏi công nhân Nông Thị Nhật (sinh năm 1972), là người bị tai nạn nhẹ nhất trong 4 công nhân bị thương và hiện đã được cho về nhà điều trị.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 22/2, tại Công ty TNHH Ming Dian Furniture ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra cháy ở khu vực bồn hút bụi làm 4 công nhân bị bỏng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.