Thanh niên Bình Dương nô nức lên đường nhập ngũ

NDO - Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 8/2 tại Bình Dương, thanh niên của 9 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh đã nô nức lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Đến dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng đại diện các đơn vị nhận quân và lãnh đạo địa phương đã chúc mừng, động viên các tân binh ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, trong tổng số các tân binh tại Bình Dương có 30 tân binh là đảng viên và 1.471 tân binh là đoàn viên; 393 tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, chiếm 26,18%; 65,62% tân binh có tuổi đời từ 18-20; có 978 tân binh có đơn tình nguyện nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân tại Bình Dương lần này, gồm: Quân khu 7, Quân đoàn 4, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 429, Lữ đoàn Hóa học 87/BCHH.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại tỉnh Bình Dương được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác triển khai được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ từng bước, từng khâu trong quy trình tuyển chọn, phát huy vai trò, trách nhiệm tuyển quân tròn khâu với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm công tác tuyển quân năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng được giao.

Trong Ngày hội tòng quân, tại các điểm giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh Bình Dương được tổ chức trân trọng, nghiêm túc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thị xã, thành phố đều tham dự chỉ đạo tại các điểm làm lễ và chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.