Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

NDO - Sáng 14/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 8 người chết vào rạng sáng nay (14/2).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương. (Ảnh TC)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương. (Ảnh TC)

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong số 14 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, có 2 người đã tử vong; hiện còn 12 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, trong đó, có 3 trường hợp bị thương nặng.

Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung điều trị các nạn nhân bị thương. (Ảnh TC)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung cứu chữa nạn nhân, nhất là 3 trường hợp nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức của bệnh viện.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ đối với mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng, các trường hợp được đưa đi điều trị 3 triệu đồng/người.

Danh sách người chết:

1. Phạm Đức Hậu (sinh năm 1975, trú Sung Túc, Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (lái xe khách)

2. Lê Thị Xã (sinh năm 1970), trú Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Đặng Liên (sinh năm 1962), trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

4. Đinh Văn Hai (sinh năm 1969), trú trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

5. Bạch Ngọc Linh (chưa rõ năm sinh), trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

6. Chưa rõ danh tính.

7. Trần Thị Máy (sinh năm 1968, trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (chết tại bệnh viện);

8. Nguyễn Trần Hữu Trung (sinh năm 1999), trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (chết tại bệnh viện).

Danh sách người bị thương:

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu:

1. Nguyễn Quế (sinh năm 1936), trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

2. Đinh Tám trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Võ Thanh Lùng (sinh năm 1997), trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Tại Khoa Ngoại chấn thương:

4. Lê Thị Lệ (sinh năm 1975), trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

5. Phạm Thị Mơ (sinh năm 1963), trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

6. Võ Thị Thúy Trâm (sinh năm 1984), trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

7. Lê Thị Tính (sinh năm 1973), trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

8. Dương Ngọc Kỳ (sinh năm1970), trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

9. Lê Tuấn Hoa (sinh năm 1968), trú Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

10. Trần Thị Bông (sinh năm 1963), trú Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

11. Phạm Văn Ấn (sinh năm 1962), trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

12. Cao Thị Thủy; trú TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.