EBRD hỗ trợ 1,5 tỷ euro giúp Thổ Nhĩ Kỳ tái thiết và phục hồi

EBRD cho biết sẽ giải ngân 1,5 tỷ euro (khoảng 1,58 tỷ USD) trong 2 năm tới để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tái thiết và hồi phục những khu vực đổ nát sau trận động đất lớn hồi tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
Những ngôi nhà bị tàn phá do động đất tại Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những ngôi nhà bị tàn phá do động đất tại Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/3, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) cho hay sẽ giải ngân 1,5 tỷ euro (khoảng 1,58 tỷ USD) trong 2 năm tới để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tái thiết và hồi phục những khu vực đổ nát sau trận động đất lớn hồi tháng trước.

Khoản tiền trên bao gồm 600 triệu euro hạn mức tín dụng cấp cho các ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ những doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi động đất, cũng như các công ty tham gia công tác tái thiết.

EBRD cũng sẽ cung cấp viện trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình khắc phục thiệt hại và phục hồi sau động đất.

Theo ước tính của EBRD, tổng thiệt hại về kinh tế tại các vùng bị động đất tàn phá ở Thổ Nhĩ Kỳ là 34 tỷ USD và chi phí tái thiết có thể cao gấp đôi mức này.

Trước đó, ngày 7/3, quan chức thuộc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Louisa Vinton cho rằng thiệt hại do thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt 100 tỷ USD. Con số tạm tính này là cơ sở để các nhà tài trợ vận động ủng hộ cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tại cuộc họp dự kiến diễn ra ở Brussels (Bỉ) vào ngày 16/3 tới.

Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2 vừa qua và các dư chấn lớn sau đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 46 nghìn người tại Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 6.000 người tại nước láng giềng Syria; đồng thời phá hủy hoàn toàn hàng trăm nghìn ngôi nhà và căn hộ. Đây là đợt thiên tai trầm trọng nhất tại khu vực này trong một thập niên qua.