Ðêm đã về khuya, nhưng các chiến sĩ Công an vẫn cần mẫn rảo bước trên các ngõ xóm của xã An Ðồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Phiên tuần tra hôm nay đông hẳn hơn những hôm trước, bởi bên cạnh Công an xã xuất hiện thêm sắc phục chiến sĩ Công an chính quy.
Anh Vũ Văn Luyến, Trưởng Công an xã cho biết, từ khi Công an thành phố triển khai Quy định số 890/QÐ-PX13 của Giám đốc Công an thành phố về việc cán bộ chiến sĩ Công an tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi cư trú, Công an xã có hẳn một lực lượng hùng hậu hỗ trợ gồm 51 đồng chí Công an đương chức cư trú trên địa bàn cùng tham gia giữ gìn ANTT.
Nếu như trước đây quan hệ giữa Công an phường, xã và Công an cư trú trên địa bàn thiếu khăng khít, theo kiểu "việc ai nấy làm", các vụ việc xảy ra ở phường, xã do Công an cơ sở giải quyết, không phải việc của mình, thì nay khoảng cách này không còn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều gắn bó với bà con xóm phố khu dân cư và Công an phường nơi cư trú.
Trung tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Công an phường Lê Lợi cho biết, trước đây mọi công việc chỉ có Công an phường, hơn một năm qua, từ khi quy định có hiệu lực, lực lượng được củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp, tình đồng đội thắm thiết hơn, ngược lại Công an đương chức nắm bắt, hỗ trợ Công an phường giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc.
Tất cả Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố và ban liên lạc cán bộ chiến sĩ Công an cư trú tại địa bàn đều xây dựng quy chế hoạt động triển khai sâu rộng tới từng cán bộ chiến sĩ. Mạng lưới cơ sở không chỉ có quần chúng tích cực còn có Công an cư trú ở cơ sở, nên sức mạnh tổng hợp được phát huy, nhiều vụ việc bức xúc được giải quyết kịp thời, tình hình lắng dịu hẳn, không có trọng án, khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài, phạm pháp hình sự giảm.
Ðêm 29-4, tại khu 1B, phường Vĩnh Niệm, Thiếu tá Nguyễn Duy Thắng, Ðội trưởng Phòng PV11 và Thiếu tá Trần Công Thành, Ðội trưởng đội 3, Phòng PC36 cùng Công an phường Vĩnh Niệm bắt quả tang Ðào Huy Tuấn, trú tại Trại Chuối, Hồng Bàng tàng trữ trái phép hơn 0,2 g heroin và bắt bốn đối tượng không có giấy tờ tùy thân tàng trữ một kiếm tự tạo.
Tên Lưu Trường Giang ở 91/286 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền trộm cắp xe mô-tô Wave BKS 16M8-1680 đang trên đường tẩu thoát tới khu vực lô 9, khu tái định cư phường Ðằng Hải, Hải An (Hải Phòng) thì bị Trung tá Tô Ðại Cương, Phó Công an phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Trưởng ban liên lạc Công an đương chức phường Ðằng Hải bắt gọn cùng tang vật là vam phá khoá xe máy...
Cán bộ Công an trên địa bàn cư trú được phân chia theo tổ, ban liên lạc, phân công rõ trách nhiệm của trưởng ban liên lạc, tổ trưởng, tổ viên và Công an cơ sở; công bố công khai danh sách cùng số điện thoại nhà riêng và di động để tiện thông tin, liên lạc khi có sự vụ xảy ra. Ðịnh kỳ các tổ, ban liên lạc họp với Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban bảo vệ dân phố, Cảnh sát khu vực, Công an phường hoặc phụ trách xã họp bàn rút kinh nghiệm, thống nhất kế hoạch giữ gìn ANTT trong thời gian tới.
Thượng tá Nguyễn Văn Coỏng, Trưởng Công an quận Lê Chân cho biết, năm qua, Ban liên lạc 890 của 15 phường cùng Công an cư trú trên địa bàn quận đã cung cấp cho Công an phường 545 tin liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn, trong đó có nhiều tin giá trị, giúp làm rõ nhiều vụ việc và xử lý đối tượng.
Ở phường Lam Sơn, địa bàn phường khá phức tạp do có đường tàu là nơi tội phạm ma túy thường xuyên lợi dụng tổ chức tiêm chích. Năm qua, 116 Công an ở năm tổ cư trú tại phường đều là hạt nhân tích cực nắm bắt tốt tình hình và tham mưu đề xuất kế hoạch, giải pháp hữu hiệu bảo đảm giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư.
Tại địa bàn dân cư, mỗi cán bộ Công an là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đông đảo nhân dân, điển hình là đợt tuyên truyền khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm; không đốt pháo nổ trái phép; vận động quần chúng tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"... Khi xảy ra ùn tắc giao thông, cháy nổ, thiên tai... sự có mặt của các chiến sĩ Công an cư trú tại địa bàn đã tăng thêm sức mạnh cho chính quyền, Công an phường sở tại.
Nhiều việc làm thiết thực, chân thành của cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần gắn kết tình cảm giữa cán bộ Công an với bà con ở cơ sở cư trú như cảm hóa giáo dục đối tượng phạm tội, lầm lỗi tại khu dân cư tại phường Ðằng Lâm, tham mưu Công an phường xây dựng kế hoạch bắt và xử lý đối tượng tàng trữ ma túy ở khu vực bến xe chợ Cầu Vồng, giáp ranh giữa phường Vạn Sơn và Ngọc Hải...
Anh Phan Văn Nâng trú tại khu An Khê (Hải An) hòa giải thành công mâu thuẫn giữa gia đình chị Trần Thị Bình và anh Nguyễn Văn Thực, đồng chí Trần Văn Tách ở phường Ðông Hải 2 đã vận động người dân trong gia đình tự nguyện kiểm kê và bàn giao đất thu hồi cho dự án được nhanh chóng.
Ðặc biệt, tấm lòng cán bộ Công an còn để lại dấu ấn tốt đẹp về sự gần gũi, "chia ngọt sẻ bùi" với bà con. Với tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", những món quà tuy nhỏ nhưng "của ít lòng nhiều" đã làm vơi bớt khó khăn các cảnh đời bất hạnh, các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình Công an có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn... Ngày 22-7 vừa qua, khi được trao căn nhà tình nghĩa, vợ chồng anh Ðặng Quốc Vương và chị Trương Thị Tuyết, một hộ gia đình nghèo ở tổ 19A khu dân cư số 4, phường Lam Sơn (Lê Chân) mừng rơi nước mắt.
Ròng rã hơn nửa năm trời, vợ chồng Thượng tá Trần Hữu Luật, Vũ Thị Niệm đã tích cực vận động Mặt trận Tổ quốc phường, quận, sư thầy Thích Tâm Chính ở Chùa Vẽ, các cơ quan doanh nghiệp hảo tâm cùng bạn bè ủng hộ, gom góp dựng nhà để gia đình anh Vương thật sự có chỗ che nắng che mưa, bớt phần nào cơ cực. Cảm thông hoàn cảnh của cụ bà Lương Thị Rách, anh Phạm Văn Cảnh đã bỏ hẳn ba ngày công giúp bà dựng lại căn bếp dột nát.
Bác Trịnh Hữu Hoạt ở số nhà 9/279 Ðà Nẵng là con trai liệt sĩ CAND chống Pháp Trịnh Hữu Hoan và gia đình bác Ðỗ Quốc Việt ở số nhà 4B/191 Ðà Nẵng, thương binh chống Mỹ khi nhận món quà Ban liên lạc cán bộ chiến sĩ Công an cư trú trên địa bàn phường Cầu Tre (Ngô Quyền) trao tặng nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ, chân thành cảm ơn tấm lòng của các chiến sĩ Công an và bày tỏ sẽ tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở khu dân phố.
Khu phố có bình yên, xã hội mới ổn định. Cấp ủy chính quyền rất hoan nghênh ủng hộ chủ trương cán bộ chiến sĩ Công an thành phố tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự nơi cư trú bởi thế trận an ninh cơ sở vững chắc hơn, phong trào quần chúng sôi nổi hẳn. Ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn ở cơ quan mà còn gây dựng hình ảnh tốt đẹp ở nơi cư trú, được bà con tin yêu.
Bí thư chi bộ khu D2, phường Cát Bi Nguyễn Thị Thảo và Trưởng khu dân cư Nguyễn Thị La cho biết, gia đình cán bộ Công an ở khu dân cư đều gương mẫu chấp hành tốt đường lối pháp luật, cùng với Công an phường là điểm tựa tin cậy cho phong trào ANTT.
Bác Nguyễn Văn Trường, Bí thư chi bộ khu dân cư số 8, phường Lê Lợi cho biết, khu Trưởng Công an quận cùng sáu cán bộ Công an cư trú, luôn quan tâm sâu sát phong trào địa phương. Trước đây vẫn xuất hiện tâm lý "đèn nhà ai nấy rạng", nay "tình làng nghĩa xóm" gắn kết, trật tự trị an tốt hơn nhiều, ngõ phố phong quang, bất cứ việc gì của khu dân cư như va quệt giao thông, tranh chấp, mâu thuẫn của các gia đình, bất kể đêm tối các anh đều có mặt, không có biểu hiện né tránh.
Ðể việc phối hợp triển khai có hiệu quả, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi", Quy định 890/QÐ-PX13 còn quy định rõ thưởng, phạt nghiêm minh. Thái độ, ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT của cán bộ chiến sĩ Công an ở nơi cư trú không chỉ được Công an phường sở tại giám sát mà cả quần chúng nhân dân giám sát và kết quả này là một trong những tiêu chuẩn nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, một số hạn chế bộc lộ ở một số địa bàn cơ sở do cán bộ chiến sĩ đặc thù công tác phải thường xuyên chốt đêm, ứng trực ở cơ quan nên chưa bố trí, sắp xếp được thời gian tham gia công tác tại nơi cư trú.
Qua hơn một năm triển khai Quy định 890 của Công an thành phố đã khẳng định hiệu quả bước đầu, xuất hiện nhiều việc tốt của cán bộ chiến sĩ Công an tại khu dân cư, thêm nhiều khu phố, thôn xóm bình yên.