Thái Nguyên tăng cường phát triển Đảng trong doanh nghiệp

NDO - Ngày 14/2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu, 600 đại biểu đại diện các cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp dự.

Với nhiều giải pháp phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, kinh tế tỉnh Thái Nguyên những năm qua phát triển mạnh, mỗi năm có gần 1.000 doanh nghiệp được thành lập mới.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 2.700 đảng viên ở 516 tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp. Tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp cũng có bước phát triển, đến nay số tổ chức đảng trong doanh nghiệp được thành lập tăng 1,6 lần so năm 2015.

Đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là có sự đóng góp thiết thực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, chỉ có 11% doanh nghiệp đang hoạt động, phát sinh thuế có tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ đảng viên trong doanh nghiệp còn thấp, trong đó tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chỉ chiếm 0,16% là đảng viên trong tổng số cán bộ, công nhân, người lao động.

Tại Hội nghị, Bí thư nhiều huyện, Thành ủy, đoàn thể, giám đốc doanh nghiệp đã tập trung trả lời câu hỏi, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI ảnh hưởng gì, có lợi gì cho doanh nghiệp; vì sao khó phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp.

Hầu hết các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất, phát triển đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng góp phần tích cực làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả hơn, lợi nhuận cao hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, Hội nghị là hoạt động chính trị quan trọng nhằm đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống một cách hiệu quả; lắng nghe ý kiến của đại diện các loại hình doanh nghiệp.

Thực tế, tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn thấp, số lượng đảng viên trong doanh nghiệp còn ít, chậm được kết nạp Đảng. Hầu hết đảng viên chưa có vị trí cao, tiếng nói chưa có trọng lượng trong doanh nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu là do chủ doanh nghiệp chưa nhận thức hết vai trò, vị trí của đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp; một số cấp ủy chưa quan tâm tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa chủ doanh nghiệp, quần chúng đối với Đảng; chưa hướng dẫn thấu đáo quy trình, thủ tục, điều kiện thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có nhu cầu thành lập tổ chức đảng. Ở những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng thì phương thức hoạt động còn lúng túng, vai trò của các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp còn mờ nhạt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp bằng những giải pháp, việc làm thích hợp, hiệu quả.

Cụ thể, các cấp ủy Đảng cần đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền, cảm hóa, nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thấu đáo về Đảng.

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức các lớp cảm tình Đảng vào buổi tối, ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật để tạo thuận lợi cho quần chúng làm việc trong các doanh nghiệp.

Các cấp ủy Đảng cần xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong khối doanh nghiệp; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với doanh nghiệp; sâu sát thực tiễn, tăng cường kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú, có lý tưởng, lẽ sống tốt; hướng dẫn thành lập tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp đã thành lập tổ chức cơ sở đảng, mới thành lập tổ chức cơ sở đảng cần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền phát triển đảng trong doanh nghiệp, trước hết là tuyên truyền bộ tài liệu phong phú về Hội nghị quan trọng này đã được số hóa, quần chúng quét mã QR là tiếp cận được, nghiên cứu.

Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ thành lập Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng, bản chất xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt đời sống xã hội.