Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mưa vừa, mưa to, mưa rất to tập trung ở các khu vực đặt các trạm đo Cây Thị, Nam Hòa, Cúc Đường, La Hiên, Đình Cả, Hợp Tiến, Phổ Yên, Phú Bình…
Mưa nhiều, kéo dài liên tục đã gây một số thiệt hại. Tại xã Na Rì, mưa to khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cộng với Nhà máy thủy điện Pác Cáp vận hành xả lũ đã khiến nước sông, suối dâng cao.
Tính đến ngày 23/8, mưa lũ đã làm gần 5ha lúa, hoa màu trên địa bàn xã bị ngập. Đường từ thôn Thôm Pục đi Hợp Thành xảy ra sạt lở.
Trên địa bàn nhiều xã ở khu vực phía bắc tỉnh, nơi địa hình núi cao, chia cắt mạnh đã xảy ra sạt lở đất, đá, nước dâng ngầm tràn, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Tại Km5, Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Bình An, xã Bạch Thông, sạt lở đất đã vùi lấp một phần lòng đường, gây ách tắc cục bộ kéo dài từ sáng 22 đến sáng 23/8.
Tại Km10+800 ĐT.253, thuộc xã Phúc Lộc, nước dâng qua ngầm tràn. Đơn vị quản lý đã huy động máy móc khơi thông dòng chảy, thu dọn cây cối, vật cản mắc tại khu vực tràn để bảo đảm thoát nước và giao thông.
Tại Km48+760 ĐT.256, nước dâng qua mặt tràn khiến xe máy không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.
Mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá tại Km293+450 Quốc lộ 279, làm ách tắc giao thông cục bộ. Ngay trong buổi sáng, đơn vị quản lý tuyến đã huy động máy móc, nhân lực thu dọn đất đá, khẩn trương thông tuyến.
Cùng thời điểm, tại Km147+800 Quốc lộ 3B xảy ra sạt lở ta-luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện hót dọn đất đá, đồng thời tổ chức bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực…
Trong ngày 23/8, chính quyền các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thành lập, cử các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống với mưa lũ.
Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Anh Tuấn, trong 6 tới 12 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ ở vùng núi; sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, ta-luy dương khu dân cư, các tuyến giao thông, khu vực công trình đang thi công. Ngoài ra, còn có nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ngầm tràn, vùng ven sông suối.
Theo danh sách thống kê của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, tổng cộng có hàng trăm khu vực nằm trên địa bàn 80 xã, phường trên tổng số 92 xã, phường của tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá, sụt lún trong vòng 6 tới 12 giờ tới.
Dự báo, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ hơn 80mm.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương được cảnh báo rà soát các vị trí xung yếu để có biện pháp phòng, tránh; cảnh báo cho người dân thận trọng khi lưu thông qua ngầm, tràn… khi bị ngập, nước chảy xiết.