Bão số 4 gây mưa lớn, Lạng Sơn thiệt hại nặng do mưa lũ

Chiều 22/8, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin nhanh về tình hình bão số 4 và mưa lũ. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, giao thông.

Mưa lớn tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. (Ảnh: VOV)
Mưa lớn tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. (Ảnh: VOV)

Hồi 16 giờ ngày 22/8, tâm bão số 4 ở trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Dự báo, trên vịnh Bắc Bộ, gồm các khu vực Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu và vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng, gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ 19 giờ ngày 21/8 đến 17 giờ ngày 22/8, khu vực Bắc Bộ có mưa phổ biến 80mm-150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Nậm Giôn (Sơn La) 177mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 290mm, Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 233mm, Cẩm Đàn (Bắc Ninh) 210mm.

Dự báo từ chiều tối 22/8 đến hết ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa 60mm-120mm, cục bộ hơn 200mm. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa 150mm-250mm, cục bộ hơn 400mm; Lạng Sơn và Bắc Ninh mưa 100mm-200mm, cục bộ hơn 300mm.

Lúc 16 giờ ngày 22/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn đạt 42,85m, thấp hơn 0,15m so báo động 2; trên sông Thương tại Cầu Sơn đạt 15,66m, thấp hơn 0,34m so báo động 3.

Từ ngày 22/8 đến 25/8, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Thương, Lục Nam, sông Trung (Lạng Sơn), Bằng Giang (Cao Bằng) và sông Cầu (Thái Nguyên) được dự báo lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Theo Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lũ đã làm 120 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 180 nhà bị ngập tại Lạng Sơn.

Diện tích cây trồng bị ngập úng, thiệt hại là 1.065ha, trong đó Lạng Sơn 560ha, Bắc Ninh 455ha và Quảng Ninh 50ha.

Về giao thông, tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. Một số điểm trên đường tỉnh 326, khu vực đặc khu Vân Đồn và phường Bãi Cháy bị ngập cục bộ. Đường vào 6 thôn tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh cũng bị ngập, hiện nước đang rút.

Đến thời điểm cập nhật, chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã thực hiện cấm biển.

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các địa phương đã sơ tán 161 hộ dân, trong đó Lạng Sơn 40 hộ.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 công điện; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành 3 công điện chỉ đạo ứng phó.

Ngày 22/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Cùng ngày, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản chỉ đạo bảo đảm an toàn đê điều; đồng thời cử 2 đoàn công tác phối hợp với Quảng Ninh và Bắc Ninh chỉ đạo ứng phó bão, mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm