Sáng 23/8, mực nước nhiều sông tại Bắc Giang đã vượt báo động 3. Sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt 16,25m (vượt báo động 3), trạm Phủ Lạng Thương 5,36m (vượt báo động 2). Sông Lục Nam tại Lục Nam 6,35m và tại Chũ 13,58m đều vượt báo động 3. Sông Cẩm Đàn tại trạm Cẩm Đàn 42,63 m (vượt báo động 1).
Các sông khác như Đuống, Cầu vẫn dưới báo động 1. Hồ chứa trên địa bàn gần như ổn định, tổng dung tích đạt khoảng 93,2% thiết kế, vận hành an toàn. Hệ thống 549 máy bơm tiêu của các công ty thủy lợi vẫn duy trì hoạt động.
Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo. Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì trực ban 24/24 giờ, trọng tâm theo dõi khu vực Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; kiểm tra hồ chứa, điểm nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát 13 công điện báo động lũ trên các triền sông Thương, Cẩm Đàn và Lục Nam.
Đến nay mưa lũ chưa gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 80 hộ dân trên địa bàn tỉnh đã phải di dời đến nơi an toàn, bao gồm 22 hộ (91 nhân khẩu) tại xã Sơn Động, 35 hộ tại xã Kép, 19 hộ tại xã Trường Sơn, cùng một số hộ tại Biên Sơn, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử. Đây là những khu vực có địa hình phức tạp, gần sông suối hoặc đồi núi thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi lũ quét và ngập úng đột ngột, sạt lở đất.
Bốn trạm bơm do Ủy ban nhân dân xã quản lý bị ngập (1 tại Yên Định, 3 tại Đại Sơn), ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu úng cục bộ.
Hệ thống giao thông nông thôn và đường tỉnh lộ chịu tác động rõ: 34 ngầm bị tràn (chủ yếu tại Đại Sơn, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Yên Định và đoạn ĐT.248); 10 điểm sạt lở đường giao thông (Tân An, Văn Sơn, Đại Sơn, Trường Sơn, Tây Yên Tử); 33 điểm sạt lở ta-luy âm, dương trên các quốc lộ là 5 điểm và trên các trục đường tỉnh lộ là 28 điểm. Những điểm sạt lở và ngầm tràn này không chỉ chia cắt giao thông tạm thời mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn và cản trở công tác cứu hộ, vận chuyển nông sản.
Rạng sáng 23/8, hơn 1.692,73ha diện tích cây trồng bị ngập úng. Diện tích lúa bị ngập tập trung mạnh ở các xã phía đông của tỉnh và vùng thấp như Nghĩa Phương (209ha), Bảo Đài (170ha), Bắc Lũng (121,4ha), Phượng Sơn (117,11ha), Tân Tiến (102ha), Nếnh (79ha), Đông Việt (82ha), Lục Nam (65ha), Tân Sơn (60,9ha)… Hầu hết lúa đang ở giai đoạn làm đòng hoặc đòng, trỗ, giai đoạn rất nhạy cảm với ngập nước kéo dài. Ngập úng ở giai đoạn này có thể làm giảm nghiêm trọng năng suất, thậm chí mất trắng nếu nước không rút kịp, trong khi hiện nay khi mưa vẫn còn tiếp tục.