Thái Nguyên di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

NDO -

Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo rà soát các điểm sạt lở trên địa bàn và khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Sáng 6/6, huyện Đại Từ tổ chức di dời 3 hộ dân ở xã Phục Linh đến nơi an toàn.   
Sáng 6/6, huyện Đại Từ tổ chức di dời 3 hộ dân ở xã Phục Linh đến nơi an toàn.   

Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, Nguyễn Nam Tiến cho biết: Sáng 6/6, lãnh đạo huyện, các phòng, ban phân công về các xã kiểm tra thực trạng tại hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở, chỉ đạo di dời nhiều hộ dân và tài sản đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng 6/6, huyện Đại Từ điều động phương tiện, lực lượng dân quân tiến hành di dời gần 10 hộ dân và tài sản ở các xã Minh Tiến, Phục Linh, Hà Thượng, Tân Thái đến nhà văn hóa các xóm. Cử lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, đoạn đường bị ngập úng, kiên quyết không cho người dân và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thường trực 24/24 giờ trong những ngày tới để nắm bắt tình hình mưa lũ; các xã nắm bắt địa bàn, nhất là các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Trước đó, đêm 31/5, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên, sạt lở và lũ cuốn làm 4 người thiệt mạng.