Thái Lan-Việt Nam hợp tác chống đánh bắt cá bất hợp pháp

NDO - Chính phủ Thái Lan ngày 15/2 vừa nhất trí thông qua đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ với Việt Nam về việc hợp tác trao đổi thông tin chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà chức trách Thái Lan kiểm tra các tàu cá ở tỉnh Samut Prakan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Nhà chức trách Thái Lan kiểm tra các tàu cá ở tỉnh Samut Prakan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Thông tin tới báo chí về kết quả cuộc họp thường kỳ của Chính phủ Thái Lan ngày 15/2, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết, tại cuộc họp, Chính phủ nước này đã nhất trí về việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan với Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc hợp tác trao đổi thông tin chống nạn đánh bắt cá trái phép.

Biên bản này dự kiến sẽ được ký kết tại cuộc họp lần thứ 7 Nhóm Công tác chung Thái Lan-Việt Nam về đánh bắt thủy sản, sẽ diễn ra vào tháng 3/2023 tới tại Việt Nam.

Theo bà Ratchada, với biên bản ghi nhớ này, Thái Lan và Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về đánh bắt cá trái phép, đặc biệt là các thông tin về các tàu cá xâm phạm lãnh hải, thông tin truy xuất nguồn gốc và chứng nhận khai thác để ngăn chặn các sản phẩm đánh bắt bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi sản xuất.

Đồng thời, hai bên sẽ mở rộng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực như trao đổi thông tin về trung chuyển và nhập cảng các động vật thủy sản; Thúc đẩy các hoạt động xây dựng năng lực nhằm chống nạn đánh bắt cá trái phép; Hợp tác và trao đổi thông tin về các tàu đánh bắt cá trái phép theo cơ chế Mạng lưới ASEAN.

Bà Ratchada cũng cho hay, trong thời gian trước, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, thông qua Cục Thủy sản, đã ký kết một số thỏa thuận và biên bản ghi nhớ về vấn đề thúc đẩy ngăn chặn nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với một số quốc gia khác như Fiji, Hàn Quốc, Myanmar, Nhật Bản và Campuchia.