Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan về chuyến thăm.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: MINH THẮNG)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phóng viên: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tới Việt Nam diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Nhà vua tới Việt Nam kể từ khi lên ngôi. Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa lịch sử, biểu tượng và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc củng cố tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị và mở ra giai đoạn hợp tác mới sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Tôi cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trước đó, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ giữa hai Nhà nước, mà còn thể hiện sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), đồng thời quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Khuôn khổ quan hệ mới đã tạo nền tảng và động lực để hai bên đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện rõ qua việc trong năm 2026, hai nước đã liên tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, từ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (27-28/5), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul (8-9/6), đến chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Sophon Zaram (5-7/8), và nay là chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu. Tần suất và cấp độ trao đổi cao này là minh chứng sinh động cho sự coi trọng, tin cậy chính trị và quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Tôi tin rằng chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu sẽ tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước và tạo động lực mới để hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

ndo_tl_anh-8.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt đội danh dự. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ kỳ vọng những lĩnh vực hợp tác nào sẽ có thêm động lực mới sau chuyến thăm này?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Tôi cho rằng quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá và tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực cho cả hợp tác kinh tế lẫn các lĩnh vực gắn kết trực tiếp với người dân hai nước.

Trước hết, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn còn rất nhiều dư địa. Hai nước có nhiều khả năng đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD trong năm nay, tạo tiền đề hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai, như 30 tỷ USD hay 50 tỷ USD. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, tôi cho rằng hai bên cần tận dụng tốt hơn tiềm năng trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, tài chính xanh, logistics và nông nghiệp công nghệ cao-những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước.

Thứ hai, tôi kỳ vọng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ có thêm những bước phát triển mới. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Đặc biệt, những dự án mà Hoàng gia Thái Lan đã triển khai tại Việt Nam trong giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội là những minh chứng rất sinh động cho tinh thần hợp tác lấy người dân làm trung tâm. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra thêm cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hợp tác hiệu quả, qua đó đưa thành quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến gần hơn với người dân.

ndo_br_anh-3.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhận cuốn album ảnh về những hoạt động trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Nhìn về tương lai, Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu sẽ tạo dấu ấn gì cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm tiếp theo, nhất là khi hai nước cùng hướng tới tăng cường vai trò tại ASEAN và xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam lần này sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm tiếp theo.

Nếu 50 năm qua là chặng đường hai nước xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và từng bước nâng cấp quan hệ, thì 50 năm tới cần là giai đoạn hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ gắn kết và tin cậy ngày càng cao. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố nền tảng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời tạo thêm động lực để các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ này.

Ở tầm khu vực, Việt Nam và Thái Lan đều là những thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN. Hai nước có nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng trong việc duy trì ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Vì vậy, tôi kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đoàn kết và hợp tác ASEAN, nhất là trong việc ứng phó với những thách thức mới và thúc đẩy kết nối khu vực.

Quan trọng hơn, tôi mong rằng hai nước sẽ cùng đóng góp nhiều hơn cho một ASEAN và một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển bền vững, nơi các quốc gia cùng hợp tác, cùng phát triển và cùng chia sẻ những lợi ích của hòa bình.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ đã trả lời phỏng vấn.

Có thể bạn quan tâm