Thái Lan thúc đẩy quảng bá Muay Thái để tăng cường “quyền lực mềm”

NDO - Thái Lan lên kế hoạch cấp loại thị thực đặc biệt dành cho du khách muốn tới nước này để tập luyện Muay Thái. Chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin đang triển khai nhiều hoạt động nhằm quảng bá rộng rãi môn võ thuật cổ truyền này như một trong những quyền lực mềm quan trọng nhất của Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn nhằm quảng bá Muay Thái. Ảnh: ĐINH TRƯỜNG
Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn nhằm quảng bá Muay Thái. Ảnh: ĐINH TRƯỜNG

Cố vấn của Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Tiểu ban của Chính phủ về thúc đẩy các hoạt động liên quan thể thao, ông Pimol Srivikorn mới đây cho biết, các thành viên của tiểu ban này đã quyết định thúc đẩy việc quảng bá Muay Thái như một trong những quyền lực mềm của đất nước.

Theo ông Pimol Srivikorn, với loại thị thực đặc biệt mà Chính phủ Thái Lan dự kiến triển khai, người nước ngoài có thể lưu trú tại Thái Lan tới 90 ngày để tham gia tập luyện các khóa Muay Thái.

Thủ tướng Srettha Thavisin nhận định, Muay Thái là một trong những môn thể thao hàng đầu, được theo dõi nhiều nhất trên thế giới và có lẽ đã trở thành một trong những quyền lực mềm quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của Thái Lan.

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan bày tỏ mong muốn thấy các võ sĩ và huấn luyện viên người Thái đi khắp thế giới để chiến đấu, giảng dạy, huấn luyện và mở rộng di sản văn hóa này ra thế giới.

Thái Lan thúc đẩy quảng bá Muay Thái để tăng cường “quyền lực mềm” ảnh 1

Trình diễn Muay Thái tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng-An ninh (Defense & Security) 2023. Ảnh: ĐINH TRƯỜNG

Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Srettha Thavisin muốn Muay Thái sẽ được dạy trong các trường học của Thái Lan, góp phần đào tạo ra nhiều võ sĩ chuyên nghiệp hơn.

Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để các huấn luyện viên Muay Thái ra nước ngoài giảng dạy, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài tới Thái Lan tập luyện môn võ này.

Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố ngày 6/2 hằng năm là Ngày Muay Thái, trùng với ngày kỷ niệm lễ đăng quang của Vua Sanphet VIII (1661-1709), nhằm tôn vinh những đóng góp của vị vua này đối với môn võ cổ truyền của Thái Lan.

Trong quá khứ, Muay Thái được phát triển để thực chiến trong chiến tranh và tự vệ. Việc đào tạo Muay Thái từ lâu được phổ biến trong cả hoàng gia và dân chúng.

Từ ngày 4 đến 6/2 năm nay, Thái Lan sẽ tổ chức Lễ hội quốc tế Amazing Muay Thái 2024 tại Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, cũng như nhiều hoạt động giới thiệu về lịch sử và phong tục liên quan đến Muay Thái tại nhiều địa phương trên khắp Thái Lan.