Thái Lan chuẩn bị 20 triệu nhân lực để phát triển quyền lực mềm

NDO - Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch sử dụng quyền lực mềm để giúp tạo ra doanh thu hằng năm khoảng 4 nghìn tỷ baht trong vòng 4 năm tới. Theo đó, Thái Lan lên kế hoạch đào tạo 20 triệu nhân lực để phát triển 11 ngành công nghiệp sáng tạo và thúc đẩy quyền lực mềm của đất nước trên toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Ẩm thực đường phố Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Ẩm thực đường phố Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Sáng kiến mới của Chính phủ Thái Lan sẽ được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu thực hiện trong 100 ngày và tập trung vào việc thiết lập các địa điểm sự kiện, điều chỉnh các quy định liên quan của Bộ Văn hóa và tổ chức các lễ hội mùa đông.

Trong giai đoạn thứ hai, kéo dài đến tháng 4/2024, sáng kiến ​​“Một gia đình-một quyền lực mềm” sẽ được triển khai cùng với đề xuất thành lập Cơ quan Nội dung Sáng tạo Thái Lan (THACCA).

Theo đó, dự kiến 20 triệu người đến từ 20 triệu gia đình sẽ được đào tạo để phát triển quyền lực mềm của đất nước, hình thành từ 11 ngành công nghiệp sáng tạo gồm ẩm thực, thể thao, lễ hội, du lịch, âm nhạc, sách, phim ảnh, trò chơi, nghệ thuật, thiết kế và thời trang. Giai đoạn này của dự án bao gồm lễ hội té nước và Diễn đàn Quyền lực mềm sẽ diễn ra tại Thái Lan.

Thái Lan chuẩn bị 20 triệu nhân lực để phát triển quyền lực mềm ảnh 1

Khách du lịch tham quan chùa Wat Traimit ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Giai đoạn cuối cùng của sáng kiến dự kiến ​​kéo dài đến tháng 10/2024. Các sự kiện liên hoan phim và âm nhạc sẽ được đẩy mạnh, nhằm hỗ trợ quyền lực mềm của Thái Lan tham gia vào các sự kiện toàn cầu. Bộ Ngoại giao sẽ chịu trách nhiệm tổng thể thông qua nỗ lực của các nhà ngoại giao và các tham tán thương mại Thái Lan ở các nước trên thế giới.

Bộ Văn hóa Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế ở những lĩnh vực cụ thể như phim ảnh, thiết kế thời trang, thực phẩm và đồ uống, thể thao, âm nhạc và hòa nhạc, du lịch văn hóa, văn học, nghệ thuật đương đại, y tế và sức khỏe, phần mềm và các trò chơi, nhằm kiếm được doanh thu 300 đến 400 triệu baht từ mỗi sự kiện.

Bộ Văn hóa cũng phối hợp với Viện Quản trị Kinh doanh Sasin của Đại học Chulalongkorn thiết lập các chỉ số thống kê văn hóa để đo lường tác động của các hoạt động văn hóa đối với nền kinh tế Thái Lan. Cách tiếp cận toàn diện này nhằm mục đích nâng cao quyền lực mềm của Thái Lan và nâng cao giá trị kinh tế và văn hóa của đất nước trên toàn cầu.