Thái Lan tăng cường kiểm soát việc sử dụng súng của cảnh sát, quan chức

NDO - Sau vụ xả súng làm 38 người thiệt mạng và 10 người bị thương ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, chính quyền Thái Lan đang có kế hoạch siết chặt các quy định sở hữu súng đạn đối với các sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền.
0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan sẽ thu hồi súng đã cấp cho các cảnh sát nếu họ bị tố cáo có hành vi hung hãn. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Thái Lan sẽ thu hồi súng đã cấp cho các cảnh sát nếu họ bị tố cáo có hành vi hung hãn. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, tướng Damrongsak Kittiprapas cho biết, Văn phòng Cảnh sát và Bộ Nội vụ Thái Lan có kế hoạch thu hồi các khẩu súng từ các đối tượng là cảnh sát, các quan chức hành chính và chính quyền có hành vi hung hãn hay cư xử quá khích. Những quan chức từng bị khiếu nại về hành vi của mình và các quan chức đã nghỉ hưu nhưng có những hành vi tương tự cũng sẽ không được miễn trừ.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan cho biết thêm, những cá nhân muốn sở hữu giấy phép sở hữu súng trước hết phải có giấy xác nhận đủ điều kiện về sức khỏe tâm thần và những người đang được cấp giấy phép cũng sẽ phải vượt qua các kỳ kiểm tra tâm thần ngẫu nhiên.

Dự kiến, các quy định này sẽ được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp giữa các bên liên quan dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, diễn ra vào ngày mai, 12/10.

Nỗ lực tăng cường kiểm soát việc sử dụng súng đạn của các quan chức này được Chính phủ Thái Lan đưa ra sau vụ xả súng tại khu nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu ngày 6/10 làm 38 người chết, trong đó có 24 trẻ em, tại nhà trẻ quận Na Klang. Thủ phạm gây ra vụ xả súng là một cựu nhân viên cảnh sát, đã bị sa thải khỏi ngành do lạm dụng ma túy.

Ông Damrongsak trước đó khẳng định nghi phạm vụ xả súng có vấn đề về tâm thần sau thời gian dài lạm dụng ma túy.