Những vụ xả súng trường học và thảm sát trẻ em trên thế giới

NDO - Trong vài thập kỷ gần đây, hàng trăm trẻ em đã trở thành nạn nhân của các vụ xả súng và thảm sát đẫm máu tại trường học.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ nổ súng tại Thái Lan, ngày 6/10/2022. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ nổ súng tại Thái Lan, ngày 6/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/10/2022, tại tỉnh Nong Bua Lamphu, Thái Lan: Một cựu sĩ quan cảnh sát xả súng tại một nhà trẻ ở quận Na Klang, làm 36 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em, và 12 người bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng.

Ngày 24/5/2022, tại Uvalde, bang Texas, Mỹ: Một tay súng xông vào một lớp học tại Trường tiểu học Robb, bắn chết 19 học sinh trong độ tuổi 9-11 và 2 giáo viên.

Những vụ xả súng trường học và thảm sát trẻ em trên thế giới ảnh 1

Góc tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb. (Ảnh: Reuters)

Ngày 8/5/2021, tại Kabul, Afghanistan: Ba vụ nổ xảy ra liên tiếp bên ngoài một trường học khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là nữ sinh.

Ngày 18/5/2018, tại Santa Fe, bang Texas, Mỹ: Một học sinh 17 tuổi xả súng tại chính trường trung học của mình, cướp đi tính mạng của 9 học sinh và giáo viên.

Ngày 14/2/2018, tại Parkland, bang Florida, Mỹ: Một cựu học sinh của Trường trung học Marjory Stoneman Douglas giết hại 14 học sinh và 3 giáo viên.

Ngày 16/12/2014, tại thành phố Peshawar, Pakistan: Một tay súng Taliban giết hại 134 học sinh và 16 nhân viên của một trường học.

Ngày 14/12/2012, tại Newtown, bang Connecticut, Mỹ: Một tay súng được trang bị vũ khí đã giết hại 20 học sinh trong độ tuổi 5-10 và 6 người khác trong vụ bạo lực tại Trường tiểu học Sandy Hook.

Ngày 22/7/2011, tại Na Uy: Anders Behring Breivik đã gây ra vụ nổ bom bên ngoài tòa nhà văn phòng chính phủ ở thủ đô Oslo làm 8 người thiệt mạng. Sau đó, người này đã xả súng điên cuồng tại một trại hè thanh niên của đảng Lao động Na Uy trên đảo Utoeya, làm 69 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Ngày 1/9/2004, tại Beslan, Nga: Tổng cộng 334 người thiệt mạng, trong đó có 183 trẻ em (không tính những kẻ khủng bố), và hơn 800 người bị thương, trong vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử đương đại của nước Nga.

Những vụ xả súng trường học và thảm sát trẻ em trên thế giới ảnh 2

Phòng thể chất của Trường phổ thông số 1 Beslan, nơi hơn 1.200 con tin bị giam giữ trong ba ngày đêm kinh hoàng năm 2004. (Ảnh: Quế Anh)

Ngày 20/4/1999, tại Littleton, bang Colorado, Mỹ: Hai thanh niên có vũ trang đã bắn chết 12 học sinh, 1 giáo viên và làm hơn 20 người khác bị thương ở Trường trung học Columbine.

Ngày 13/3/1996, tại Dunblane, Scotland: Một tay súng đã bắn chết 16 trẻ em, phần lớn là trẻ 5 tuổi, và giáo viên của các em.