Thái Lan phát hành loại thị thực mới dành cho người nước ngoài tới chữa bệnh

NDO - Trong nỗ lực thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực, ngày 15/11, Chính phủ Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc cấp thị thực cho những người nước ngoài tới nước này với mục đích điều trị y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Thái Lan hy vọng với loại thị thực mới sẽ giúp thu hút thêm nhiều người nước ngoài tới chữa bệnh, đưa Thái Lan trở thành trung tâm y tế khu vực. (Ảnh: Bưu điện Bangkok).
Chính phủ Thái Lan hy vọng với loại thị thực mới sẽ giúp thu hút thêm nhiều người nước ngoài tới chữa bệnh, đưa Thái Lan trở thành trung tâm y tế khu vực. (Ảnh: Bưu điện Bangkok).

Phó phát phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Tipanan Sirichana cho biết, loại thị thực chữa bệnh mới cho phép người mang thị thực nhập cảnh nhiều lần và có hiệu lực trong vòng 1 năm. Người được cấp thị thực có thể được lưu trú trên lãnh thổ Thái Lan trong thời gian tối đa 90 ngày. Ba thành viên trong gia đình bệnh nhân cũng có thể xin cấp thị thực đi kèm. Mức phí xin cấp loại thị thực này là 5.000 bạt/người.

Ngoài ra, loại thị thực chữa bệnh mới còn kèm theo một số điều kiện khác như các bệnh nhân nếu cần gia hạn lưu trú để có thêm thời gian điều trị sẽ phải trình diện tại cơ quan xuất nhập cảnh sau mỗi khoảng thời gian 90 ngày; người xin cấp thị thực phải có ít nhất 800.000 bạt để trang trải các chi phí trong thời gian ở lại Thái Lan, cần có bảo hiểm chi trả điều trị Covid-19 hoặc tai nạn với hạn mức chi trả tối thiểu 100.000 USD (3 triệu bạt).

Các du khách xin cấp loại thị thực này phải là những người mắc các bệnh mà các bệnh viện ở Thái Lan có thể điều trị được và cần hơn 90 ngày điều trị. Trong đó bao gồm các hình thức điều trị chống lão hóa và tái tạo, bệnh động mạch vành, ung thư, chăm sóc răng miệng và phẫu thuật thẩm mỹ. Các bệnh viện cũng phải cung cấp một kế hoạch điều trị cụ thể cũng như chi phí mà bệnh nhân cần phải trả.

Bà Tipana cho biết, Thái Lan sẽ bắt đầu duyệt cấp loại thị thực điều trị y tế mới từ ngày 1/1 năm tới, khi các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết. Bà nhấn mạnh, việc đưa ra loại thị thực mới này phù hợp với chính sách của Chính phủ Thái Lan trong việc quảng bá loại hình du lịch chữa bệnh, đưa nước này trở thành một trung tâm y tế của khu vực.

Trước đó, hồi tháng 11/2021, Chính phủ Thái Lan đã thông qua về mặt nguyên tắc loại thị thực mới này. Tất cả các cơ quan liên quan như Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Du lịch và Thể thao cũng như Cục Xuất nhập cảnh, đã được giao nhiệm vụ soạn thảo các quy định chi tiết để Chính phủ phê duyệt.