Thế giới ngày qua

Thái-lan: Tự động gia hạn thị thực đến 31-7

Theo Reuters và TTXVN, ngày 22-4, Chính phủ Thái-lan thông qua việc tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài thêm ba tháng trong nỗ lực ngăn chặn dòng người xếp hàng chờ đợi tại các trung tâm xuất nhập cảnh và ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19. Đây là lần thứ hai Chính phủ Thái-lan áp dụng chính sách tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài đang bị mắc kẹt do dịch. Kể từ cuối tháng 3, Thái-lan đã cấm người nước ngoài nhập cảnh, ngoại trừ các nhà ngoại giao và người có giấy phép lao động.

Mỹ: Đối thoại quốc phòng với Hàn Quốc

Ngày 22-4, Mỹ và Hàn Quốc lần đầu tổ chức cuộc Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn Quốc - Mỹ lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến. Cuộc đối thoại tập trung đánh giá nỗ lực chung của hai nước nhằm đạt thỏa thuận về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn Quốc - Mỹ lần thứ 11, đồng thời nhấn mạnh chia sẻ chi phí quân sự phải dựa trên tiêu chí công bằng, góp phần tăng cường mối quan hệ đồng minh và củng cố Hiệp ước phòng thủ chung Hàn Quốc - Mỹ. Đại diện hai bên cũng xem xét xúc tiến kế hoạch chuyển giao Quyền Chỉ huy thời chiến và đánh giá năng lực tác chiến toàn diện.

EU: Khó đạt thỏa thuận về Quỹ phục hồi kinh tế

Các quốc gia Liên hiệp châu Âu (EU) đang tiến gần hơn đến sự đồng thuận về sử dụng ngân sách chung dài hạn để khôi phục nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, hội nghị cấp cao của khối dự kiến vào ngày 23-4 tới vẫn khó có thể đưa ra quyết định cuối cùng do còn nhiều chi tiết gây tranh cãi. Các quốc gia miền bắc muốn kiểm soát chặt chẽ chi tiêu đã từ chối kế hoạch gộp nợ, còn gọi là “trái phiếu cô-rô-na”, theo đề xuất của các quốc gia có kinh tế yếu hơn ở miền nam để tài trợ cho chương trình tái thiết. Đức khẳng định sẵn sàng ủng hộ chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế dựa trên một ngân sách EU lớn hơn và phương án về gộp nợ chung thông qua Ủy ban châu Âu.

Nhật Bản: Mở rộng danh sách cấm nhập cảnh

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định mở rộng danh sách người nước ngoài không được nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Theo đó, Nhật Bản sẽ không cấp phép nhập cảnh cho những người nước ngoài đã từng đến Nga, Qatar, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và một số quốc gia khác trong vòng 14 ngày trước khi đến Nhật Bản. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ nâng mức cảnh báo đi lại tới các nước này lên cấp độ 3 (khuyến cáo công dân không nên đến các địa điểm này). Trước đó, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ.